Phái đoàn giám mục quốc tế

viếng thăm liên đới với Giordani

 

Phái đoàn giám mục quốc tế viếng thăm liên đới với Giordani.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Amman (RVA News 20-01-2023) - Hôm 19 tháng Giêng năm 2023, phái đoàn 12 giám mục quốc tế đã kết thúc 5 ngày viếng thăm các cộng đoàn tại Vương quốc Giordani để liên đới với các tín hữu Kitô tại nước này.

Trong số các thành viên của đoàn, có 9 vị đại diện các Hội đồng Giám mục Âu châu, các vị còn lại đại diện Hội đồng Giám mục Mỹ, Canada và Nam Phi. Cũng có một giám mục Anh giáo tham gia cuộc viếng thăm.

Ðây là lần thứ 23 phái đoàn giám mục quốc tế viếng thăm, gặp gỡ và liên đới với các cộng đoàn Kitô tại Thánh địa, để hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như vật chất.

Trong những ngày qua, các giám mục đã cử hành nhiều thánh lễ tại thủ đô Amman và vùng phụ cận, cũng như tại các địa điểm, như Irbid, Ajloun, Jebhia hoặc Fuheis. Thành phố này cách Amman 20 cây số về hướng đông bắc và các tín hữu Kitô chiếm đa số trong số 20,000 dân tại đây. Trong dịp này, cha Imand Twal, cha sở giáo xứ Công giáo Latinh Khiết Tâm Ðức Mẹ đã nói về tình trạng suy thoái tại đây vì những căng thẳng đến từ các nước láng giềng, như Syria, Irak, Liban, Israel và Palestine, gây thử thách lớn cho sự ổn định chính trị tại Giordani. Vương quốc này đón tiếp một triệu 300 ngàn người tị nạn Syria, trên tổng số 10 triệu 400 ngàn dân ở Giordani. Cha Twal cũng nói đến tình trạng thất nghiệp, khó tìm được công ăn việc làm khiến nhiều người trẻ tìm cách di cư ra nước ngoài.

Với sự xuất cư của các tín hữu Kitô, vấn đề khác biệt tôn giáo và truyền thống bao dung tại Giordani cũng gặp vấn đề. Tại Fuheis, một tượng Chúa Kitô mới đây đã bị phá hoại, gây kinh ngạc nơi dân chúng, và vấn đề giáo dục người trẻ được nhấn mạnh.

Tại thành phố Fuheis, Hội Hiệp sĩ thánh Mộ đã kiến thiết một trường học hồi cuối thế kỷ XIX, ngày nay trường có 1,160 học sinh, thuộc 11 hệ phái Kitô khác nhau.

Trong tuần lễ viếng thăm tại Giordani, phái đoàn các giám mục quốc tế tái khẳng định với các Kitô hữu địa phương sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất. Các giám mục đã gặp gỡ các vị lãnh đạo Giáo hội và Caritas Giordani, gặp những tín hữu Kitô tị nạn từ Irak, và Syria, được Giáo hội địa phương trợ giúp. Các giám mục không quên trao đổi với các nhà ngoại giao và các đại biểu quốc hội Kitô để thảo luận về diễn biến tình hình tại Thánh địa.

(Vatican News 18-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page