Ðức Hồng y Pell là cố vấn thần học tốt nhất

của Ðức Thánh cha Phanxicô

 

Ðức Hồng y Muller: Ðức Hồng y Pell là cố vấn thần học tốt nhất của Ðức Thánh cha Phanxicô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-01-2023) - Ðức Hồng y Gerhard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, nói rằng Ðức Hồng y George Pell, nguyên Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, là cố vấn thần học tốt nhất của Ðức Thánh cha Phanxicô.

Ðức Hồng y Pell qua đời đột ngột hôm mùng 10 tháng Giêng năm 2023 tại Roma, hưởng thọ 81 tuổi, và lễ an táng đã được cử hành hôm thứ Bảy, ngày 14 tháng Giêng năm 2023, tại Ðền thờ thánh Phêrô. Ngài sẽ được an táng tại Nhà thờ chính tòa Saint Mary ở Sydney, Australia, ngày 02 tháng Hai năm 2023, sau thánh lễ tại đây, nơi ngài làm Tổng giám mục chính tòa trước khi về Roma.

Ðức Hồng y Pell là thành phần nguyên thủy Hội đồng 9 Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha Phanxicô, được ngài thành lập hồi tháng Chín năm 2013.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Truyền hình "Lời Vĩnh Cửu" (EWTN) ở Mỹ, hôm 18 tháng Giêng năm 2023, Ðức Hồng y Muller nói: "Tôi nghĩ Ðức Hồng y Pell là cố vấn tốt nhất của Ðức Giáo hoàng Phanxicô. Tôi hy vọng chúng ta có Ðức Hồng y như một vị chuyển cầu hiệu năng trên trời cho tất cả các nhu cầu của Giáo hội và mọi thách đố chúng ta gặp phải".

Theo Ðức Hồng y Muller, quanh Ðức Thánh cha Phanxicô có nhiều nhà chính trị hơn là những nhà thần học tốt.

Ðức Hồng y Muller sống trong căn hộ ở Vatican giống như Ðức Hồng y Pell. Ngài nhận xét rằng Ðức Hồng y Pell được huấn luyện kỹ lưỡng tại Ðại học Oxford bên Anh quốc và có kiến thức sâu rộng về Thần học Giáo phụ và Thần học hệ thống. Sau khi thụ phong linh mục năm 1966 ở Roma, cha Pell đậu Cử nhân Thần học tại Ðại học Giáo hoàng Urbaniana, rồi sau đó theo học và đậu Tiến sĩ về giáo sử, năm 1971 tại Oxford.

Ðức Hồng y Muller kể lại rằng Ðức Hồng y Pell "gặp gỡ chúng tôi đều đặn sau khi trở về Roma từ Australia, nơi ngài bị kết án 6 năm tù và ở trong nhà tù hơn 400 ngày.... Ðức Hồng y đã làm chứng, bằng cuộc sống và bằng sự kiên nhẫn rất lớn, về ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa cứu chuộc chúng ta bằng đau khổ của Người trên Thánh Giá. Ðức Hồng y không phản đối, không làm cách mạng bằng võ khí. Ngài là chứng nhân rất tốt và nêu gương về đời sống Kitô, trong chiều kích trí thức, cũng như trong đau khổ vì bất công của vụ xử án và cầm tù".

(CNA 18-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page