Ðức Thánh cha chia buồn

với Giáo hội Pentecostal Congo

 

Ðức Thánh cha chia buồn với Giáo hội Pentecostal Congo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-01-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô chia buồn với Giáo hội Tin lành Pentecostal bị khủng bố tại một thánh đường, trong buổi lễ sáng Chúa nhật ngày 15 tháng Giêng năm 2023, làm cho 17 người chết và 40 người bị thương.

Trong điện văn nhân danh Ðức Thánh cha, gửi đến Mục sư André Bokyndoa-Bo-Likabe, Chủ tịch Giáo hội Chúa Kitô ở Congo, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết:

"Ðức Giáo hoàng Phanxicô đau buồn khi hay tin vụ khủng bố chống một thánh đường Pentecostal tại thành phố Kasindi, làm cho những người vô tội phải thiệt mạng. Ngài bày tỏ tâm tình cảm thông và gần gũi với tất cả các gia đình bị thương tổn nặng nề vị thảm trạng này. Trong kinh nguyện, Ðức Thánh cha phó thác những người quá cố và những người bị thương cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài khẩn cầu Chúa Kitô, Chúa sự sống, để những người sầu khổ tìm được ơn an ủi và lòng tín thác nơi Thiên Chúa, và xin ơn bình an cho họ".

Ký tên:

Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

(Rei 17-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page