Ðức Thánh cha tiếp các đại diện

của Liên hiệp các Huynh đoàn Ý

 

Ðức Thánh cha tiếp các đại diện của Liên hiệp các Huynh đoàn Ý.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-01-2023) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng Giêng năm 2023, dành cho đại diện Liên hiệp các Huynh đoàn thuộc các giáo phận ở Ý, Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các Hiệp hội này giúp các đoàn viên thăng tiến cuộc sống theo Tin mừng, yêu mến Giáo hội và tham gia vào việc loan báo Tin mừng của Hội Thánh.

Liên hiệp này được thành lập năm 2000, trong bối cảnh Ðại Năm Thánh 2000, và qui tu khoảng 3,200 Huynh đoàn có đăng ký, và một con số tương tự các huynh đoàn không đăng ký, tổng cộng khoảng hai triệu đoàn viên. Thêm vào đó có cộng đoàn mở rộng với các thân nhân và bạn hữu cũng tham gia các hoạt động của huynh đoàn. Ðây là những hiệp hội đạo đức công cộng của giáo dân được giáo quyền công nhận hoặc thành lập. Ðức Thánh cha nhận định rằng: "men" của anh chị em hiện diện rộng rãi trong các cơ cấu và đời sống của Giáo hội tại Ý và cần phải được duy trì sinh động.

Thánh Gioan Phaolô II đã nói trong một bài giảng hồi năm 1984 rằng: "Ngày nay sự cấp thiết của việc loan báo Tin mừng cũng đòi các Huynh đoàn tham gia hăng say và trực tiếp hơn vào hoạt động mà Giáo hội thực hiện để mang ánh sáng, ơn cứu chuộc, ân thánh của Chúa Kitô cho con người thời đại chúng ta" (Bài giảng Ngày Năm Thánh dành cho các Huynh đoàn 1-4-1984)

Trong ý hướng đó, Ðức Thánh cha khích lệ các đoàn viên Huynh đoàn ở Ý hãy bước đi theo vết chân của Chúa Kitô, đồng hành với nhau, và tiến bước trong việc loan báo Tin mừng. Cụ thể là vun trồng vị thế trung tâm của Chúa Giêsu Kitô trong đời sống của mình, chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa, tổ chức và tham gia đều đặn những buổi huấn luyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích, có đời sống cầu nguyện hăng say và tham gia phụng vụ.

Về chiều kích loan báo Tin mừng, Ðức Thánh cha nhắn nhủ các đoàn viên Huynh đoàn ở Ý làm chứng về đức tin của mình, chăm sóc các anh chị em, đặc biệt những tình trạng nghèo đói mới trong xã hội chúng ta ngày nay. Ngài nói: "Anh chị em hãy duy trì sinh động đoàn sủng phục vụ và sứ vụ, đáp ứng trong tinh thần sáng tạo và can đảm đối với những nhu cầu của thời đại chúng ta".

(Rei 16-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page