Thánh lễ an táng Ðức Hồng y George Pell

 

Thánh lễ an táng Ðức Hồng y George Pell.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-01-2023) - Lúc 11 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng Giêng năm 2023, Ðức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự thánh lễ an táng Ðức Hồng y George Pell, nguyên Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, qua đời hôm mùng 10 tháng Giêng năm 2023 vì bệnh tim, hưởng thọ 81 tuổi.

Ðồng tế trong thánh lễ tại khu vực Bàn thờ Ngai tòa, phía sau Bàn thờ chính của Ðền thờ thánh Phêrô, có gần 30 hồng y và giám mục.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Hồng y Re nói rằng: "Sự kết thúc đột ngột cuộc sống của Ðức Hồng y George Pell làm cho tất cả chúng ta ngạc nhiên, vì vài ngày trước đó, Ðức Hồng y còn hiện diện với chúng tôi đồng tế thánh lễ an táng Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI, trên thềm Ðền thờ thánh Phêrô. Mặc dù đã 81 tuổi, nhưng dường như Ðức Hồng y có sức khỏe tốt. Ðược đưa vào nhà thương để chịu phẫu thuật cổ xương đùi, Ðức Hồng y bị những biến chứng về tim khiến cho ngài tử vong".

"Ðược niềm tin nơi Chúa Kitô phục sinh an ủi và soi sáng, chúng ta quây quần nhau chung quanh bàn thờ và linh cữu Ðức Hồng y Pell, để phó thác linh hồn Ðức Hồng y cho Thiên Chúa, xin Chúa đón nhận Ðức Hồng y vào cuộc sống vĩnh cửu, trong tình thương vô biên".

Ðức Hồng y Niên trưởng nhắc lại vài nét tiểu sử của Ðức Hồng y George Pell, là người vốn giữ vai chính trong nhiều hoàn cảnh, với ý chí cương quyết, quyết liệt, với tính khí mạnh mẽ, đôi khi có vẻ cứng rắn".

"Những năm cuối đời của Ðức Hồng y mang dấu vết một cuộc kết án bất công và đau thương. Tháng Sáu năm 2017, Ðức Hồng y bị cáo là lạm dụng tính dục ở Australia và vụ xét xử kết thúc với bản án tù. Ðức Hồng y Pell đã trải qua 404 ngày trong hai nhà tù nghiêm ngặt ở Melbourne và Barwon, trong đó có một thời kỳ bị biệt giam."

"Tháng Tư năm 2020, Tòa án Tối cao Australia tha bổng Ðức Hồng y Pell, với phán quyết hoàn toàn vô tội, và sau cùng Ðức Hồng y được ra khỏi tù. Ðó là một kinh nghiệm rất đau thương, được chịu đựng trong niềm tín thác nơi phán đoán của Thiên Chúa, nêu gương về cách thức chấp nhận cả những hình phạt bất công trong phẩm giá và an bình nội tâm. Ðức tin và kinh nguyện mang lại an ủi lớn và nâng đỡ Ðức Hồng y trong tình cảnh đau thương ấy".

"Với mục đích cho thấy đức tin và kinh nguyện hỗ trợ trong những lúc khó khăn của cuộc đời, cũng như để nâng đỡ những người phải chịu đau khổ bất công, Ðức Hồng y đã xuất bản nhật ký những ngày dài trong tù của ngài".

Trong phần kết của bài giảng, Ðức Hồng y Giovanni Battista Re nói rằng: "Là một người của Thiên Chúa và của Giáo hội, Ðức Hồng y Pell có một đức tin sâu xa và đạo lý rất vững chắc, mà ngài luôn can đảm bảo vệ không chút do dự, chỉ quan tâm trung thành với Chúa Kitô. Như Ðức Hồng y đã nhiều lần bày tỏ, ngài cảm thấy đau khổ vì sự suy yếu đức tin trong thế giới Tây phương và cuộc khủng hoảng luân lý của gia đình."

"Chúng ta hãy phó thác người anh em chúng ta cho Thiên Chúa nhân từ và giàu lòng xót thương, cầu xin Chúa đón nhận Ðức Hồng y vào trong an bình của cuộc sống thân mật của tình yêu Chúa".

Cuối thánh lễ, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến chủ sự nghi thức tiễn biệt, xin các thiên thần của Chúa đưa linh hồn Ðức Hồng y George Pell vào Jerusalem thiên quốc.

Sau lễ an táng, các vị hữu trách xúc tiến thủ tục đưa linh cữu Ðức Hồng y Pell về an táng tại Nhà thờ Chính tòa Saint Mary của Tổng giáo phận Sydney, Australia, nơi Ðức Cố Hồng y đã làm Tổng giám mục chính tòa từ năm 2001 đến năm 2014.

(Rei 14-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page