Các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh địa

lên án bạo lực chống Kitô hữu

 

Các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh địa lên án bạo lực chống Kitô hữu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 15-01-2023) - Hôm 12 tháng Giêng năm 2023, Hội đồng các vị Bản quyền Công giáo tại Thánh địa lên án làn sóng bạo lực mới đây và những vụ phá hoại chống Kitô hữu và các nơi thờ phượng của Kitô giáo.

Trong thông cáo chung, các giám mục và các Bề trên tại Thánh địa kêu gọi nhà chức trách Israel truy lùng các thủ phạm và đưa họ ra trước công lý theo luật pháp hiện hành.

Hội đồng các vị Bản quyền Công giáo tại Thánh địa, đặc biệt nhắc đến ba vụ lớn xảy ra trong tuần lễ trước đó: trước tiên là nghĩa trang Tin lành và Anh giáo ở núi Sion bị những thành phần Do thái cực đoan phá hoại, 30 bia mộ bị lật đổ, tiếp đến là câu "Giết chết các Kitô hữu" được ghi tại khu phố của người Armeni ở cổ thành Jerusalem, và sau cùng là các tín hữu Kitô Liban bị một nhóm người vô danh giết hại trong một buổi cử hành phụng tự tại Maalot ở miền bắc Israel.

Thông cáo của các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh địa có đoạn viết: "Chúng tôi lên án những hành động phá hoại như vậy và tất cả những hình thức lăng mạ chống lại dân chúng và tài sản của họ, dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng, nhất là khi những vụ tấn công tự do của con người nhắm vào những nhóm muốn xây dựng một xã hội lành mạnh và thông truyền các giá trị tốt đẹp cho các thế hệ trẻ".

Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh địa, gồm các giám mục Công giáo Latinh, Canđê, Maronite, Melkit, Armeni, Siriac, hoạt động tại Israel, Palestine, Giordani, Liban và đảo Cipro. Mục đích của Hội đồng là đào sâu tình hiệp thông giữa các Giáo hội Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau, phối hợp việc mục vụ, hỗ trợ các sáng kiến chung và thăng tiến các giá trị và tầm quan trọng của tôn giáo. Vị chủ tịch Hội đồng hiện nay là Ðức cha Moussa el-Hage, Tổng giám mục giáo phận Acra và Thánh địa thuộc Giáo hội Công giáo Maronite.

(Kai 13-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page