Tổ chức Open Doors

mạnh mẽ phê bình Chính phủ Ấn Ðộ

 

Tổ chức Open Doors mạnh mẽ phê bình Chính phủ Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Chhattisgarh (RVA News 13-01-2023) - Tổ chức nhân quyền "Open Doors", Những cánh cửa mở rộng, ở Ðức, mạnh mẽ phê bình chính phủ Ấn tiếp tục để cho các nhóm Ấn giáo cuồng tín bạo hành chống các tín hữu Kitô, đặc biệt là những vụ tấn công xảy ra tại bang Chhattisgarh.

Cả trước khi xảy ra những cuộc tấn công đó, các cuộc biểu tình, tập họp của các nhóm chống các tín hữu Kitô vẫn không bị ngăn chặn, mặc dù các nhóm này công khai xách động dân chúng chống lại các tín hữu và các giáo sĩ Kitô.

Những người đối tác của Tổ chức "Những cánh cửa mở rộng" cho biết như trên, hôm 12 tháng Giêng năm 2023. Chính quyền không đưa ra biện pháp bảo vệ nào đối với các tín hữu Kitô, mặc dù biết rằng các cuộc tấn công mới sắp xảy ra. Trái lại, các nơi trú ngụ dành cho các tín hữu Kitô bị trục xuất lại bị đóng cửa.

Hồi trung tuần tháng Mười Hai năm 2022, nhiều làng ở hai huyện Narayanpur và Kondagaon đã bị những thành thần quốc gia Ấn giáo đồng loạt tấn công và những người dân bộ lạc Adivasi đã trở lại Kitô giáo, sinh sống tại đó, bị trục xuất khỏi gia cư của họ. Ngày 02 tháng Giêng năm 2023, những người võ trang gậy gộc và gạch đá đã phá phách một giáo xứ Công giáo ở Narayanpur. Các cơ sở và nhà cửa khác của Kitô giáo cũng bị phá hoại và các tín hữu Kitô địa phương bị đe dọa, và xua đuổi.

Báo chí cho biết có một nhóm 2,000 người cũng tấn công các lực lượng cảnh sát muốn can thiệp. Ít nhất có 11 người tấn công bị bắt. Luật sư Bela Bhatia, chuyên bênh vực nhân quyền, nói với tạp chí "Frontline" rằng chỉ có những kẻ tấn công cảnh sát mới bị bắt. Những biến cố đó không phải là một diễn biến đột xuất. Những vụ tấn công các tín hữu Kitô Adivasi, tức là những người dân tộc theo Kitô giáo, đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng cảnh sát thường không báo cáo.

Theo tổ chức "Những cánh cửa mở rộng", bang Chhattisgarh, giống như 10 bang khác ở Ấn Ðộ, có những luật chống cải đạo: những người trở lại Kitô giáo thường liên tục bị cưỡng bách phải tái trở về với Ấn giáo. "Dựa trên các luật chống cải đạo như thế, hầu hết các hoạt động của nhóm tôn giáo thiểu số có thể bị giải thích là toan tính cưỡng bách cải đạo - kể cả các buổi cầu nguyện công cộng hoặc các hoạt động từ thiện bác ái. Sự xách động chống các tín hữu Kitô được nuôi dưỡng theo thể thức đó. Tại bang Chhattisgarh, hậu quả là nhiều Kitô hữu bị khai trừ khỏi đời sống xã hội của cộng đoàn trong nhiều tháng trời và bị loại khỏi cộng đoàn làng xã, nhiều khi kèm theo những hành động bạo lực và phá hoại.

Tổ chức Open Doors tố giác rằng Thủ tướng Narendra Modi và đảng Ấn giáo quốc gia BJP của ông liên tục theo đuổi chính sách đàn áp các tôn giáo thiểu số, cụ thể là qua các đạo luật chống cải đạo và để cho các thủ phạm các vụ tấn công nhân sự, gia cư và nhà thờ mà không bị luật pháp trừng phạt. Ấn Ðộ bị các tổ chức từ thiện thế giới xếp hạng thứ 10 trong danh sách các nước nguy hiểm nhất đối với các Kitô hữu tuyên xưng và sống đức tin của họ.

(KNA 12-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page