Phái đoàn giám mục quốc tế viếng thăm

liên đới với Kitô hữu tại Thánh địa

 

Phái đoàn giám mục quốc tế viếng thăm liên đới với Kitô hữu tại Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Amman (RVA News 12-01-2023) - Từ thứ Bảy, ngày 14 tháng Giêng năm 2023, một phái đoàn gồm 12 giám mục Âu, Mỹ sẽ viếng thăm các cộng đoàn Kitô tại Thánh địa trong tinh thần liên đới. Ðây là lần thứ 23 phái đoàn giám mục quốc tế thực hiện chuyến viếng thăm, gặp gỡ và liên đới.

Ðoàn sẽ bắt đầu viếng thăm tại Amman, thủ đô Vương quốc Giordani. Ðức cha Udo Bentz, Giám mục phụ tá Giáo phận Mainz, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Trung Ðông, đại diện Hội đồng Giám mục Ðức làm thành viên trong đoàn, nói rằng cuộc viếng thăm có mục đích tìm hiểu về thực trạng văn hóa và chính trị của các tín hữu Kitô tại Thánh địa.

Ðức cha Benz cho biết do sự liên hệ chặt chẽ giữa nhiều người Palestine và Giordani, những chính sách của Israel cũng ảnh hưởng tới đời sống của họ tại Giordani. Với cái nhìn về tân chính phủ Israel, - trong đó có các thành phần cực hữu, - một điều quan trọng đối với các giám mục quốc tế là quan tâm tới các tín hữu Kitô tại Giordani. Họ là một nhóm nhỏ, đặc biệt bị ảnh hưởng vì bầu không khí chính trị.

Trong chương trình viếng thăm năm 2023, các giám mục sẽ thăm nhiều giáo xứ, trao đổi với các vị đại diện của Giáo hội Công giáo Latinh, các chính trị gia Kitô và các nhà ngoại giao. Một điểm được đặc biệt chú ý là việc sử dụng các tổ chức Kitô giúp cho những người tị nạn từ Syria và Irak.

Trong số 12 giám mục thành viên của đoàn, có 9 vị đại diện các Hội đồng Giám mục Âu châu. Các vị còn lại đại diện Hội đồng Giám mục Mỹ, Canada và Nam Phi. Cũng có một giám mục Anh giáo tham gia cuộc viếng thăm.

(KNA 11-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page