Ðức Hồng y George Pell qua đời

 

Ðức Hồng y George Pell qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức Hồng y George Pell qua đời.


Roma (RVA News 11-01-2023) - Ðức Hồng y George Pell, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Sydney, bên Australia, và nguyên Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, đã qua đời cách đột ngột hôm mùng 10 tháng Giêng năm 2023 tại Roma, hưởng thọ 81 tuổi.

Ðức Hồng y đã chịu giải phẫu cổ xương đùi và đang trên đường bình phục, nhưng rồi bị một cơn đau tim rất nặng khiến ngài từ trần.

Ðức Hồng y Pell sinh ngày 08 tháng Sáu năm 1941, tại Ballarat, Australia, theo học tại trường Truyền giáo ở Roma và thụ phong linh mục năm 1966. Ngài đậu các bằng cấp Thần học và giáo dục, trước khi đậu Tiến sĩ về Triết học trong lịch sử Giáo hội, tại Ðại học Oxford, Anh quốc. Ngài làm giáo sư đại học và cha sở, trước khi được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Giáo phận Melbourne năm 1987, rồi thăng Tổng giám mục Chính tòa tại đây năm 1996. Năm năm sau đó, ngài được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sydney, là giáo phận lớn nhất tại Australia. Năm 2003, ngài được thăng Hồng y.

Năm 2014, Ðức Hồng y Pell được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh và tiến hành công cuộc cải tổ tài chánh trong các cơ cấu của Tòa Thánh.

Ngày 29 tháng Sáu năm 2017, cảnh sát Australia xác nhận có những đơn cáo buộc Ðức Hồng y Pell về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ðức Hồng y đã từ Roma trở về nước để chịu xét xử. Ngày 11 tháng Mười Hai năm 2018, ngài bị tòa án ở bang Victoria xác nhận có tội lạm dụng tính dục hai trẻ giúp lễ 13 tuổi, và ngày 13 tháng Ba năm 2019 sau đó, bị tòa kết án sáu năm tù. Ðức Hồng y luôn luôn tuyên bố mình vô tội và kháng án. Tòa này xác nhận bản án của tòa cấp dưới. Sau đó, dưới ánh sáng của nhiều thủ tục xét xử sai trái, do thẩm phán Mark Weinberg tố giác, tòa án tối cao của Australia đã nhận đơn khiếu nại do Ðức Hồng y Pell đệ trình và đồng thanh tha bổng Ðức Hồng y. Tổng cộng trong 404 ngày bị giam trong tù, Ðức Hồng y không được cử hành thánh lễ.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Ðức Thánh cha Phanxicô công khai nhìn nhận công trạng của Ðức Hồng y Pell trong việc cải tổ tài chánh tại Vatican. Ngài nói với đài truyền hình TV 5 ở Ý, hôm 18 tháng Mười Hai năm 2023, rằng: "Tôi chỉ đưa ra hướng đi, nhưng việc tổ chức việc cải tổ, cám ơn Chúa, là do Hội đồng Kinh tế với Bộ Kinh tế. Tất cả những điều đó, Ðức Hồng y Pell đã thấy rõ, chính Ðức Hồng y đã bắt đầu việc cải tổ đó. Rồi Ðức Hồng y đã phải ở lại Australia gần hai năm, vì sự vu khống người ta gán cho Ðức Hồng y, nhưng sau đó Ðức Hồng y được nhìn nhận là vô tội...".

Ðức Tổng giám mục Peter Comensoli, người kế nhiệm Ðức Hồng y Pell trong nhiệm vụ Tổng giám mục Melbourne, nói rằng Ðức Hồng y Pell bị biến chứng về tim sau cuộc phẫu thuật cổ xương đùi. Ðức Hồng y đã về Roma để dự lễ an táng Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI, hôm mùng 05 tháng Giêng năm 2023.

Ðức cha Anthony Fisher, Tổng giám mục Giáo phận Sydney, viết trên Facebook rằng: "Tin Ðức Hồng y Pell qua đời là một cú sốc đối với tất cả chúng tôi. Xin cầu nguyện cho linh hồn Ðức Hồng y Pell được an nghỉ, cho thân nhân và tất cả những người kính mến và đang thương nhớ Ðức Hồng y".

Thủ tướng Australia, ông Anthony Albanese, cho biết đang có kế hoạch tổ chức lễ an táng Ðức Cố Hồng y ở Vatican và đưa ngài về nước. Ông nói: "Ðối với nhiều người, đặc biệt đối với tín hữu Công giáo, hôm nay thực là ngày khó khăn và tôi chia buồn với tất cả những người đang chịu tang tóc này".

Với sự qua đi của Ðức Hồng y Pell, Hồng y đoàn còn 223 vị, trong số này có 125 Hồng y cử tri, và 98 vị trên 80 tuổi. Trong số 125 Hồng y dưới 80 tuổi, có 10 vị do Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm, 34 vị do Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI và 81 vị do Ðức đương kim Giáo hoàng Phanxicô.

(Tổng hợp 11-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page