Ðức cha Bertin lên án

khủng bố của Hồi giáo cực đoan

 

Ðức cha Bertin lên án khủng bố của Hồi giáo cực đoan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mogadiscio (RVA News 08-01-2023) - Ðức cha Giorgio Bertin, Giám quản Tông tòa giáo phận Mogadiscio, thủ đô Somalia, lên án hai vụ khủng bố bằng hai xe bom, hôm mùng 04 tháng Giêng năm 2023, tại thành phố Mahas làm cho 35 người chết, phần lớn là các thường dân, trong đó có các phụ nữ và trẻ em.

Thủ phạm vụ khủng bố này là lực lượng Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab. Trong vụ này có nhiều người bị thương và nhà cháy.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Ðức KNA, truyền đi ngày 05 tháng Giêng năm 2023, Ðức cha Bertin nhận định rằng: "Với những vụ khủng bố này, các dân quân Hồi giáo không hề trở nên mạnh hơn; và đó chỉ là một phản ứng đối với sự mất mát của họ trong vùng".

Al-Shabaab trước đây kiểm soát một phần lớn lãnh thổ của Somalia. Năm 2011, nhóm này bị đánh bật khỏi thủ đô Mogadiscio. Một số người tị nạn, kể cả các bác sĩ, kiến trúc sư và những người chuyên nghiệp khác đã trở về quê hương. Dầu vậy vẫn luôn có những vụ khủng bố của những thành phần cực đoan. Hồi đầu tháng Mười năm 2022, có một vụ khủng bố bằng bom ở Mogadiscio làm cho gần 100 người chết.

Ðức cha Bertin kêu gọi tăng cường các biện pháp an ninh và nói rằng: "Cần có sự kiên trì và phối hợp nhiều hơn giữa các lực lượng Somalia và quốc tế".

Ðức cha người Ý, năm nay 77 tuổi (1946) thuộc dòng thánh Comboni, được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Gibuti ở vùng Sừng của Phi châu năm 2001 và kiêm nhiệm Giám quản Tông tòa Mogadiscio bên Somalia.

(KNA 5-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page