Hơn 65,000 tín hữu đã viếng thi hài Ðức Biển Ðức XVI

trong ngày đầu tiên

 

Hơn 65,000 tín hữu đã viếng thi hài Ðức Biển Ðức XVI trong ngày đầu tiên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Tổng thống Ý cầu nguyện trước di hài Ðức Biển Ðức XVI.


Vatican (RVA News 04-01-2023) - Hơn 65,000 tín hữu đã viếng thi hài Ðức Biển Ðức XVI trong ngày thứ Hai, 02 tháng Giêng năm 2023, ngày đầu tiên trong ba ngày quàn thi hài để các tín hữu đến viếng tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Con số này vượt xa con số 35,000 theo mức dự trù của các giới chức an ninh Ý ở Roma.

Trong số những người đầu tiên đến Ðền thờ, có Tổng thống Ý Sergio Mattarella và ái nữ, bà Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, cùng với Thứ trưởng tại Phủ Thủ tướng và Bộ trưởng canh nông.

Nhiều người đã xếp hàng chờ đợi ba tiếng đồng hồ mới đến lượt vào kính viếng.

Trong lễ an táng Ðức nguyên Giáo hoàng sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm, 05 tháng Giêng năm 2023, chỉ có hai phái đoàn chính thức là Ý và Ðức. Các vị quốc trưởng hoặc các nhân vật khác tham dự với tư cách riêng, trong đó có Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Hoàng thái hậu Tây Ban Nha Sofia, Tổng thống Bồ Ðào Nha, ông Marcelo Rebelo de Souza. Cùng đi với Hoàng thái hậu, có ông Felix Bolanos, Bộ trưởng tại Phủ Thủ tướng đặc trách liên hệ với Giáo hội.

Hoàng hậu Vương quốc Bỉ cũng sẽ đến tham dự.

Nhiều giám mục các nước cũng thông báo sẽ về Roma dự lễ an táng, như 12 giám mục Ba Lan, đứng đầu là Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Stanislaw Gadecki, Ðức Hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Giáo phận Cracovia, nguyên bí thư của Ðức Gioan Phaolô II. Ðức cha Chủ tịch cũng ra thông cáo xin các linh mục cử hành thánh lễ ngày 05 tháng Giêng tới đây để cầu nguyện cho Ðức nguyên Giáo hoàng trong tất cả các giáo xứ toàn quốc.

Phái đoàn giám mục Tây Ban Nha sẽ do Ðức Hồng y Chủ tịch Juan José Omella, Tổng giám mục Giáo phận Barcelona, hướng dẫn.

Về phía các vị lãnh đạo tôn giáo khác, người ta đặc biệt để ý đến tin Ðức Tổng giám mục Antonij, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, sẽ đến Roma, dự lễ an táng Ðức nguyên Giáo hoàng.

Chính Ðức Tổng giám mục cho hãng tin Ria Novosti của Nga biết như trên, hôm ngày 03 tháng Giêng năm 2023. Ðức Tổng giám mục Antonij đã được Thánh Hội đồng Giáo hội Chính thống Nga bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ, ngày 07 tháng Sáu năm 2022.

Về phần Ðức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople và là Giáo chủ danh dự chung của toàn Chính thống giáo, đã gửi điện văn tới Ðức Thánh cha Phanxicô để chia buồn. Ngài cũng thông báo cử Ðức Tổng giám mục Emmanuel của Giáo phận Calcedonia và Ðức Tổng giám mục Policarpo của Chính thống tại Ý, đến dự lễ an táng.

Lễ an táng

Cho đến nay, chưa có những chi tiết về thánh lễ an táng. Tông hiến "Universi Dominici Gregis", Mục tử toàn thể đoàn chiên Chúa, do Ðức Gioan Phaolô II ban hành ngày 22 tháng Hai năm 1996, ấn định các quy luật trong thời kỳ trống ngôi tông tòa và bầu vị Giáo hoàng mới. Người ta chưa biết các quy luật này sẽ được thay đổi thích ứng với trường hợp Ðức Biển Ðức XVI như thế nào.

Theo báo chí, đối với thi hài của Ðức Biển Ðức XVI, phương pháp gọi là "Tanatoprassi" đã được áp dụng như trong trường hợp Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, giúp bảo tồn di hài trong vài tuần lễ. Thi hài của Ðức nguyên Giáo hoàng được mặc áo lễ màu đỏ và đội mũ giám mục, nhưng không có dây Pallium và thánh giá đeo ngực, như trường hợp vị Giáo hoàng tại vị. Nơi ngón tay của ngài đeo nhẫn có hình thánh Biển Ðức, một quà tặng của Ðức cha Gino Reali, nguyên Giám mục giáo phận Porto-Santa Rufina, phụ cận Roma.

Chứng từ về Ðức nguyên Giáo hoàng

Nhiều chứng từ của các nhân vật thân cận hoặc đã từng cộng tác với Ðức nguyên Giáo hoàng đã được phổ biến trên các cơ quan truyền thông. Ðặc biệt có chứng từ của Ðức Hồng y Bertone.

Ðức Hồng y Tarcisio Bertone, dòng Don Bosco, đã cộng tác với Ðức Hồng y Ratzinger trong 8 năm tại Bộ Giáo lý Ðức tin và sau này được Ðức Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Ý, Ðức Hồng y cho biết ngay từ mùa xuân năm 2012, Ðức Biển Ðức XVI đã nói đến việc từ chức. Hồi đó, Ðức Hồng y Bertone nghĩ rằng đó là một ý tưởng chóng qua, nhưng rồi đến mùa hè năm đó, Ðức Biển Ðức lại trở lại vấn đề này một cách quyết liệt hơn và khi ấy Ðức Hồng y Bertone hiểu rằng đó là một quyết định đã chín mùi trong nội tâm của Ðức Giáo hoàng, sau khi đã suy nghĩ và cầu nguyện. Ðức Hồng y đã thuyết phục được Ðức Biển Ðức XVI hoãn lại việc công bố việc từ nhiệm cho đến ít nhất là tháng Hai năm 2013. Vì thế, phần thứ ba trong bộ sách của người về Chúa Giêsu thành Nazareth có thể xuất bản vào dịp Giáng sinh năm 2012.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page