Hội đồng Giám mục Cuba chuẩn bị kỷ niệm

cuộc viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II

 

Hội đồng Giám mục Cuba chuẩn bị kỷ niệm cuộc viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Havana (RVA News 04-01-2023) - Hội đồng Giám mục Cuba đã mời Ðức Hồng y Beniamino Stella, nguyên Sứ thần Tòa Thánh tại Cuba, đến nước này từ ngày 19 tháng Giêng năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc viếng thăm lịch sử của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Cuba, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng Giêng năm 1998.

Cho đến nay, trang mạng của Hội đồng Giám mục Cuba chưa công bố chi tiết chương trình viếng thăm của Ðức Hồng y Stella. Ðức Hồng y năm nay 81 tuổi, nguyên là Sứ thần tại Cuba từ ngày 15 tháng Mười Hai năm 1992 đến ngày 11 tháng Hai năm 1999, rồi được chuyển sang Colombia. Năm 2007, ngài được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh trong 6 năm, cho đến ngày 21 tháng Chín năm 2013 thì được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và thăng Hồng y năm sau đó, 2014. Khi làm Tổng trưởng, ngài đã trở lại viếng thăm Cuba, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng Tư năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cuba.

Theo tin không chính thức, Ðức Hồng y Stella sẽ viếng thăm 11 giáo phận tại Cuba, và lên tiếng trong một số sinh hoạt văn hóa, cũng như chủ sự thánh lễ tại tất cả các nhà thờ chính tòa của 11 giáo phận Cuba.

(Sismografo 3-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page