Các giám mục Ucraina

cầu nguyện cho nước Nga hoán cải

 

Các giám mục Ucraina cầu nguyện cho nước Nga hoán cải.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 02-01-2023) - Hồi cuối tuần qua, các giám mục Công giáo Latinh tại Ucraina ra thông cáo chung kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho nước Nga hoán cải, đang tiếp tục gây chiến với Ucraina.

Thông cáo nói rằng: "Tại quốc gia láng giềng, vẫn còn não trạng như cũ và quan điểm khủng bố như thời Liên Xô, muốn nô lệ hóa Ucraina tự do và độc lập. Mức độ thảm trạng hiện nay cho thấy rằng những hậu quả của sự thống trị lâu dài do ý thức hệ chống Kitô cần phải được chữa lành. Chúng ta phải kiên trì tiếp tục làm việc theo chiều hướng này".

Hội đồng Giám mục Công giáo Latinh ở Ucraina ra thông cáo trên đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Liên Xô. Các giám mục khẳng định rằng cần phải tưởng niệm hàng triệu nạn nhân của chế độ cộng sản Mascơva và trọng kính họ một cách xứng đáng khi nhớ đến số phận của họ".

Giáo hội Công giáo Latinh ở Ucraina có khoảng 800,000 tín hữu, đa số là người gốc Ba Lan, trong khi Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương có khoảng bốn triệu rưỡi tín hữu. Giáo hội này được thành lập cách đây 428 năm, khi một số giám mục, linh mục và giáo dân ở Ucraina nhóm Công nghị và quyết định trở về hiệp nhất với Tòa Thánh. Họ được giữ nguyên phụng vụ và kỷ luật Ðông phương.

(KNA 1/1/2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page