Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục

cho Ðức Cha Ða-minh Ðặng Văn Cầu

 

 

Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục cho Ðức Cha Ða-minh Ðặng Văn Cầu.

Chín Kiếm


Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục cho Ðức Cha Ða-minh Ðặng Văn Cầu.


Thái Bình (GP Thái Bình 31-12-2022) - Ngày 31 tháng 12 năm 2022, ngày cuối cùng của năm dương lịch, chuẩn bị bước sang năm mới 2023, tại quảng trường Nhà chung, Giáo phận Thái Bình hân hoan cử hành thánh lễ với nghi thức Tấn phong Giám mục cho Ðức cha Ða-minh Ðặng Văn Cầu. Ðây là hồng ân rất đỗi lớn lao Chúa đã dành cho chiên đoàn quê lúa Thái Bình - Hưng Yên.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Ðức cha Phê-rô Nguyễn Văn Ðệ có lời chào mừng quý đức tổng, quý đức hồng y, quý đức cha, quý đức ông, quý cha, quý bề trên các hội dòng, quý tu sĩ, quý viên chức hội đồng các xứ họ; quý ân thân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa là Nghi thức Phong chức Giám mục. Cha F.Ass. Nguyễn Tiến Tám đọc bản giới thiệu tiến chức và long trọng công bố Tông sắc về việc tuyển chọn cha Ða-minh vào hàng giám mục của Ðức thánh cha. Tông sắc của Ðấng kế vị Tông đồ Phê-rô đem đến cho toàn thể cộng đoàn tham dự niềm xúc động vì tình yêu quan phòng của Chúa với chiên đoàn Giáo phận Thái Bình, cùng với đó là niềm tin yêu và hy vọng nơi Tiến chức Giám mục Ða-minh của vị đứng đầu Giáo Hội Công giáo tại Rô-ma.

Sau Nghi thức Tuyển chọn, Ðức cha Giu-se Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam - ban lời huấn dụ cộng đoàn. Bài giảng của Ðức Tổng Giu-se giúp cộng đoàn nhận ra sự nối kết và thống nhất giữa lịch sử với hiện tại, giữa quá khứ với tương lai, tính chân lý và duy nhất của Lời Chúa từ Cựu ước đến Tân ước. Lần đầu tiên sau 43 năm, kể từ Lễ tấn phong Giám Mục của Ðức cha Ðinh Bỉnh ngày 8 tháng 9 năm 1979, hôm nay gia đình Giáo Phận Thái Bình lại được hân hoan vui mừng chứng kiến người con của Giáo phận quê hương là Ðức cha Ða-minh được xức dầu tấn phong, được lãnh nhận chức linh mục tròn đầy, được tràn đầy Thần khí, để trở nên đồng hình đồng dạng với Ðức Ki-tô mục tử và trở nên người kế vị các Tông đồ. Ðức cha Ða-minh đã mặc lấy tâm tình của Chúa Giê-su và mẹ Ma-ri-a, luôn sẵn sàng tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong cuộc sống cũng như trong sứ vụ. Khẩu hiệu mà ngài chọn "Ecce Venio - Này con xin đến!" thể hiện sự sẵn sàng, sự vâng phục và lòng tín thác cậy trông với trái tim yêu mến và quảng đại.

Ðức Tổng Giu-se cũng dành thời gian xứng đáng để chia sẻ về sự nhiệt huyết hy sinh quên mình của Ðức nguyên Giám mục Giáo phận Phê-rô Nguyễn Văn Ðệ - người đã để lại cho Giáo phận Thái Bình những công trình to lớn về vật chất cũng như tinh thần. Mỗi người tín hữu Thái Bình - Hưng Yên đều muốn bày tỏ tấm lòng yêu mến, cảm phục và tri ân Ðức cha - Người mục tử nhân lành của Chúa.

Bài giảng lễ của Ðức Tổng Giu-se khép lại, các nghi thức tiếp theo được thực hiện theo Giáo luật. Sau phần thẩm vấn, nghi thức chính yếu của Bí tích Truyền chức Thánh được thực hiện bằng cử chỉ đặt tay và lời nguyện truyền chức. Khi Ðức Giám mục Chủ phong đọc Lời nguyện Truyền chức, Sách Phúc Âm được đặt trên đầu tiến chức cho thấy nhiệm vụ chính của giám mục là rao giảng Lời Chúa.

Kế đó, Ðức Giám mục Chủ phong xức Dầu thánh trên đầu Ðức Tân Giám mục, trao Sách Phúc Âm, trao nhẫn Giám mục, mũ mitra và gậy mục tử cho Tân chức. Tự thời điểm này, Ðức cha Ða-minh chính thức trở nên giám mục, chính thức là chủ chăn của chiên đoàn Giáo phận Thái Bình. Ðức Tân Giám mục nhận chúc bình an của các Ðức Giám mục như một cử chỉ đón nhận vị Tân chức vào hàng ngũ Giám mục đoàn.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể do Ðức Tân Giám mục chủ tế.

Cuối Thánh lễ là phần chúc mừng Ðức Tân Giám mục của Ðức Tổng Giu-se Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam; Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewki - đại diện Ðức Thánh Cha; cha Giu-se Trần Xuân Chiêu - Thư kí Hội đồng Linh mục Giáo phận, và quý vị đại diện mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận. Sau cùng là tâm tình tri ân cảm tạ của Ðức Tân Giám mục Ða minh.

Thánh lễ Tấn phong Giám mục của Giáo phận Thái Bình được khép lại trong niềm vui khôn tả của tất cả cộng đoàn.

Bài viết: Chín Kiếm

(Nguồn: Giáo Phận Thái Bình)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page