Các Giáo hội Kitô Nam Phi

lên án vụ kỳ thị chủng tộc

 

Các Giáo hội Kitô Nam Phi lên án vụ kỳ thị chủng tộc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bloemfontein (RVA News 29-12-2022) - Các Giáo hội Kitô Nam Phi cùng lên tiếng lên án một vụ kỳ thị chủng tộc xảy ra hôm lễ Giáng sinh 2022, tại thành phố Bloemfontein.

Một nhóm người lớn da trắng đã hành hung và trục xuất một nhóm người trẻ da đen ra khỏi hồ tắm tại một khu vực nghỉ hè.

Hôm 28 tháng Mười Hai năm 2022, Hội đồng các Giáo hội Kitô Nam Phi lên án vụ này và gọi đó là một "hành vi hèn hạ oán ghét chủng tộc". Tổng thư ký của Hội đồng là Ðức giám mục Malusi Mpumlwana, nói rằng: "Thật là một hình ảnh vô lý: những người lớn da trắng nhảy bổ vào những thiếu niên da đen, một người thứ hai bóp cổ và muốn nhận chìm thiếu niên đó. Hành động như thế cần phải bị toàn thể mọi người Nam Phi lên án".

Người ta e rằng đây không phải là một vụ duy nhất. Ðức giám mục nhắc đến 8 vụ kỳ thị chủng tộc từ năm 2008 đã bị dư luận đặc biệt lên án, và nói: "Chúng ta phải nhìn nhận rằng nạn kỳ thị chủng tộc vẫn còn nhiều trong xã hội chúng ta".

Cùng ngày 28 tháng Mười Hai năm 2022, cảnh sát Nam Phi xác nhận đã bắt giữ 3 kẻ bị tình nghi bị cáo về tội đả thương, và một người bị cáo về tội mưu sát. Nhiều chính trị gia và quan sát viên cũng lên án vụ này. Tổng thống Cyrill Ramaphosa của Nam Phi nhấn mạnh rằng: "Hiến pháp của chúng ta thật là rõ ràng khi tuyên bố Nam Phi thuộc về tất cả những người sinh sống tại đây".

Mặt khác, có hai vụ tấn công cũng đã xảy ra tại Nam Phi hồi cuối tuần qua, làm cho ít nhất 21 người chết tại một quán nước ở khu phố Soweto, gần thành phố Johannesburg.

Theo báo chí, những kẻ thủ phạm đã đột nhập quán nước này đêm thứ Bảy, rạng ngày Chúa nhật 25 tháng Mười Hai năm 2022 và có 15 người bị bắn. Ðồng thời tại một tiệm ăn ở thành phố Pietermaritzburg, có 12 người bị bắn, trong đó có 4 người chết.

(Vatican News, KNA 28-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page