14 linh mục và 2 nữ tu trong Giáo hội

bị sát hại trong năm 2022

 

14 linh mục và 2 nữ tu trong Giáo hội bị sát hại trong năm 2022.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 25-12-2022) - Theo trang mạng Sismografo, truyền đi từ Roma hôm 24 tháng Mười Hai năm 2022, từ đầu năm 2022 đến nay đã có 14 linh mục và 2 nữ tu trong Giáo hội, bị sát hại, đứng đầu danh sách là cha Giuse Trần Ngọc Thanh, Dòng Ða Minh Việt Nam.

Cha Giuse Trần Ngọc Thanh bị giết ngày 28 tháng Giêng năm 2022 trong lúc ban phép giải tội tại Nhà thờ Giáo họ Sa Loong thuộc Giáo xứ Ðăk Mót, Giáo phận Kon Tum, Việt Nam.

Trong số các nạn nhân, đông nhất là tại Phi châu với 7 linh mục và 1 nữ tu, gồm 2 linh mục tại Cộng hòa Dân chủ Congo, 4 linh mục tại Nigeria, vị còn lại ở Tanzania và sau cùng là 1 nữ tu thừa sai người Ý ở Mozambique.

Tại Mỹ châu, có 6 linh mục bị giết thuộc các nước Honduras, Bolivia, 3 vị người Mêhicô, và một vị người Mỹ. Tại Haiti có một nữ tu thừa sai người Ý bị giết, đó là chi Luisa Dell'Orto, bị sát hại trong một vụ cướp.

(Sismografo 24-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page