Hội đồng Giám mục Ðức kêu gọi lên án Azerbaijan

 

Hội đồng Giám mục Ðức kêu gọi lên án Azerbaijan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Augsburg (RVA News 24-12-2022) - Hội đồng Giám mục Ðức kêu gọi lên án Azerbaijan vì tiếp tục ngăn chặn hành lang Lachin, nối liền miền Nagorno-Karabakh với Armeni, đe dọa cuộc sống của 120,000 người dân Armeni tại lãnh thổ này, từ ngày 12 tháng Mười Hai năm 2022.

Miền Nagorno-Karabakh nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan nhưng đại đa số dân miền này là người Armeni. Từ lâu đã có những xung đột giữa Armeni và Azerbaijan.

Hôm 22 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức cha Bertram Meier, Giám mục giáo phận Augsburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo hội hoàn vũ đã kêu gọi chính phủ Ðức và Liên hiệp Âu châu mạnh mẽ lên án việc Azerbaijan phong tỏa miền Nagorno, chặn hành lang Lachin, khiến cho tình hình giữa hai nước càng căng thẳng thêm, ngăn cản việc cung cấp lương thực và thuốc men cho dân chúng Armeni. Nhiều trẻ em và người trẻ không thể trở về gia đình các em.

Ðức cha Meier cũng kêu gọi tăng cường các hoạt động ngoại giao để mau lẹ chấm dứt sự phong tỏa của Azerbaijan. Ðức cha nói rằng Liên hiệp Âu châu không phải chỉ tuyên bố liên đới với Armeni, nhưng còn phải đề ra những hành động để trợ giúp nhân dân miền Nagorno.

Hội đồng Giám mục Ðức đang tìm cách lưu ý dư luận thế giới về thảm trạng của dân chúng trong vùng bị phong tỏa. Cùng với Giáo hội Armeni Tông Truyền, các giám mục Ðức đặc biệt quan tâm đến nguy cơ các tín hữu Kitô Armeni bách hại và sự dần dần phá hủy gia sản Kitô tại miền Nagorno-Karabakh.

Trước đó, Ðức cha Serovpe Isakhanyan, giám mục đặc trách các tín hữu Armeni ở Ðức, đã cầu mong chính phủ Liên bang Ðức mạnh mẽ lên án Azerbaijan và nói rằng sự im lặng của chính phủ Ðức về vấn đề này thật là điều đáng thất vọng. Ngài cũng bày tỏ bất mãn vì mặc dù những hành động của Azerbaijan, bà Ursula Von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu châu, đã ký những hợp đồng mới với Azerbaijan để được "điện xanh" từ đó, hầu bớt lệ thuộc Nga về năng lượng. Kết quả là Liên hiệp Âu châu trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ trái độ gây hấn của Azerbaijan tại miền Nagorno-Karabakh.

(Kathpress 22-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page