Ðức Hồng y Phái viên bác ái của Ðức Thánh cha

tiếp tục thăm Ucraina

 

Ðức Hồng y Phái viên bác ái của Ðức Thánh cha tiếp tục thăm Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lvov (RVA News 24-12-2022) - Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh, tiếp tục viếng thăm Ucraina trong tư cách là phái viên của Ðức Thánh cha Phanxicô.

Sau ba ngày trao các phẩm vật cứu trợ, gồm các máy phát điện và áo giữ ấm cho Caritas Spess-Hy vọng của Ucraina, tại thành phố Lvov, là những đồ dùng mà người dân tại đây đang cần nhất, Ðức Hồng y Krajewski đã gặp gỡ người nghèo, cũng tại thành phố Lvov, ở miền tây nước này. Ðây là những người mỗi ngày được Caritas Spes của Tổng giáo phận Lvov cung cấp các bữa ăn miễn phí.

Ðức Hồng y Krajewski nói với đài Vatican rằng: "Ðức Giáo hoàng thường nói: nếu bạn muốn chầu Mình Thánh Chúa, thì hãy đi ra đường phố. Ngày hôm nay, trong giờ này, tôi đã hứa với Chúa Giêsu trước Thánh Thể, tôi đã chu toàn điều đó một cách nào đó, vì tôi đã đụng đến những người nghèo. Tôi nghĩ rằng nếu Chúa Giêsu đến đây, tại thành phố Lvov này, Ngài sẽ ngồi với ai để dùng bữa Vọng Giáng sinh? Chắc chắn Ngài sẽ ngồi cạnh những người nghèo chúng ta đang thấy hôm nay. Chính Chúa luôn đến với những người đang túng thiếu".

Ðức Hồng y Krajewski cũng kể rằng khi chở các đồ cứu trợ từ trung tâm Caritas ở Lezajak bên Ba Lan đến thành phố Lvov của Ucraina, các nhân viên hải quan mỉm cười khi thấy tôi lần thứ ba hay thứ tư tại tạm này và họ hỏi xem tôi chở gì trong xe, tôi đáp: "Tôi chở sự sống. Một máy phát điện có thể cứu nhiều nhân mạng, ví dụ giúp họ nạp điện cho điện thoại di động để gọi một xe cứu thương; hoặc để sưởi các căn hộ hay nấu nướng đồ ăn".

Trong những ngày này, Ðức Hồng y tiếp tục đi tới các nơi đang cần nhất về viện trợ nhân đạo và sự ủy lạo tinh thần".

(KAI 22-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page