Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ

lưu ý về bách hại tín hữu Kitô

 

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ lưu ý về bách hại tín hữu Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 20-12-2022) - Tổ chức bác ái quốc tế, chi hội Ðức quốc, lưu ý dư luận thế giới về những hạn chế và bách hại mà các Kitô hữu còn phải chịu tại nhiều nơi trên thế giới.

Trong thông cáo, công bố hôm 19 tháng Mười Hai năm 2022, ông Florian Ripka, Giám đốc điều hành Chi hội Ðức của tổ chức bác ái này lấy làm tiếc, vì nhân dịp giải bóng đá thế giới ở Qatar năm 2022, không có một lời nào trong dư luận thế giới về các tôn giáo thiểu số, như Kitô giáo, tại Bán đảo Arập, còn bị hạn chế rất nhiều trong việc hành đạo. Các tín hữu Hồi giáo tại đó cũng không được phép trở lại Kitô giáo hoặc cải đạo, theo các tôn giáo khác.

Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" cũng lên tiếng nhân dịp ngày 26 tháng Mười Hai năm 2022, là ngày cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị áp bức và bách hại.

Ðặc biệt tại một vài nước Phi châu, tình trạng bách hại này ồ ạt hơn, như tại Nigeria, Burkina Faso, hoặc Mozambique. Tại đó, các nhóm thánh chiến Hồi giáo hoạt động mạnh. Họ bách hại những người không theo thứ Hồi giáo cực đoan như họ. Tại những nước đó, có tình trạng bắt cóc và sát hại các linh mục và tu sĩ, trong đó có cha Hans-Joachim Lohre, thừa sai người Ðức, thuộc Hội thừa sai Phi châu, bị bắt cóc ở nước Mali, hồi cuối tháng Mười Một vừa qua.

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cũng nói rằng tại một số nước Á châu, Kitô hữu bị kỳ thị, như tại Pakistan: các tín hữu Kitô bị đối xử thiệt thòi trong việc phân phát các đồ cứu trợ sau vụ lụt nặng nề hồi mùa hè năm nay. Tại Ấn Ðộ, trào lưu Ấn giáo quốc gia chủ nghĩa cực đoan tái bành trướng và tại Trung Quốc, chính sách canh chừng chặt chẽ của nhà nước đối với các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo khác làm cho đời sống của họ trở nên khó khăn.

Tại một số nước có đa số dân là tín hữu Kitô, theo tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, có các vụ trả thù Kitô hữu, như tại Nicaragua do chế độ xã hội chủ nghĩa điều hành đất nước: Giáo hội bị trả thù vì bênh vực các quyền con người.

Tuy nhiên, tổ chức bác ái này cũng ghi nhận những dấu chỉ hy vọng. Ví dụ, trong cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Bahrain, một nhóm các tín hữu Công giáo từ Arập Saudi đã có thể tới tham dự thánh lễ.

Ông Ripka thông báo vào tháng Tư năm 2023, một phúc trình mới về tự do tôn giáo trên thế giới sẽ được tổ chức này công bố, trình bày sâu rộng tình trạng nhân quyền tại các nước trên thế giới.

(Kathpress 19-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page