Ðức Thánh cha

kêu gọi hòa bình cho miền Caucase

 

Ðức Thánh cha kêu gọi hòa bình cho miền Caucase.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 20-12-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô lo âu về tình hình ở miền nam Caucase, khiến dân chúng phải chịu tình trạng nhân đạo bấp bênh và có nguy cơ trở nên tệ hại hơn.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật, 18 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức Thánh cha nói: "Tôi đặc biệt lo âu vì tình trạng nhân đạo ấy của dân chúng có nguy cơ trở nên xấu hơn trong mùa đông này. Tôi xin tất cả những người liên hệ hãy dấn thân tìm ra những giải pháp hòa bình, để mưu ích cho con người".

Hôm 15 tháng Mười Hai năm 2022, Thủ tướng Cộng hòa Armeni, ông Nikok Pashinián, tố giác rằng lãnh thổ Nagorno Karabakh đang bị cuộc khủng hoảng nhân đạo, sau khi người Azerbaijan ngăn chặn con đường duy nhất nối liền miền này với Armeni và với thế giới, từ ngày 12 tháng Mười Hai năm 2022. 120,000 người Armeni bị cô lập với thế giới bên ngoài: lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác trở nên khan hiếm. Hơn 1,100 người Armeni ở miền Nagorno-Karabakh bị kẹt trên đường huyết mạch Lachin và không thể trở về nhà với gia đình họ.

Ðây là lần thứ hai trong tháng Mười Hai năm 2022, một nhóm người Azerbaijan chặn con đường gọi là 'Hành lang Lachin".

Về phía nhà nước Azerbaijan, họ cho rằng những người Armeni ở miền Karabakh khai thác những mỏ kim loại quý, vi phạm các đạo luật của Azerbaijan.

Azerbaijan có 97.3% dân số là tín hữu Hồi giáo. Từ lâu vẫn có những tranh chấp giữa Armeni và Azerbaijan về miền Nagorno Karabakh, một lãnh thổ có đa số là người Armeni hầu hết thuộc Giáo hội Armeni Tông truyền, nhưng lại nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Hồi tháng Chín năm 2020, với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan đã tấn công và chiếm miền Nagorno Karabakh, khiến hàng chục ngàn người Armeni phải di tản về Cộng hòa Armeni. (Tổng hợp 19-12-2022)

Mặt khác, hôm 18 tháng Mười Hai năm 2022 Ðức Tổng Thượng phụ Karekin II của Giáo hội Armeni Tông truyền, cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các Giáo hội Kitô anh em tiếp tục hỗ trợ dân Armeni tại miền Nagorno-Karabakh. Ngài tố giác âm mưu của Azerbaijan đang nỗ lực làm cho miền này không còn dân Armeni nữa, bằng các biện pháp gieo rắc kinh hoàng. Ngài nói: 'Thật là điều không thể chấp nhận được trong thế giới ngày nay, vốn nhìn nhận quyền của mỗi người được phẩm giá và tự do như những giá trị cao cả, lại có những hành động vô nhân đạo dường ấy chống lại cả một quốc gia dân tộc. Những lời lên án tham vọng bành trướng của Azerbaijan vẫn không đủ để ngăn chặn và chấm dứt thù nghịch..."

(Kai 19-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page