Hoạt động cứu trợ

của Ðức Hồng y Bộ trưởng Bộ Bác ái tại Ucraina

 

Hoạt động cứu trợ của Ðức Hồng y Bộ trưởng Bộ Bác ái tại Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lvov( RVA News 20-12-2022) - Hôm 19 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh, đã dẫn đầu đoàn xe cứu trợ đến Ucraina để bày tỏ sự gần gũi của Ðức Thánh cha đối với dân chúng nước này, đang ở trong tình trạng chiến tranh và chịu giá lạnh giữa lúc lễ Giáng sinh đến gần.

Chính Ðức Hồng y Krajewski lái một xe thùng chở gần 40 máy phát điện và các quần áo giữ ấm mà Bộ Bác ái đã quyên góp được trong những ngày trước đó. Tại biên giới giữa Ba Lan và Ucraina, nhiệt độ 15 độ âm, có đoàn xe dài tới 30 cây số, chờ đợi từ 8 đến 15 tiếng đồng hồ để có thể đi qua, vì sự kiểm soát chặt chẽ, và vì đường có quá nhiều tuyết không được cào đi. Xe do Ðức Hồng y lái có bảng số SCV của Vatican, và đèn chớp do cảnh sát cung cấp và nhờ hộ chiếu ngoại giao, ngài có thể đi qua và vào biên giới Ucraina mau lẹ và đi thẳng, và chỉ phải đợi 5 phút ở phía Ba Lan và 5 phút ở phía Ucraina để qua thủ tục kiểm soát.

Ði sau xe của Ðức Hồng y là hai xe tải dài cũng chở các máy phát điện và quần áo giữ ấm.

Ðây là lần thứ năm Ðức Hồng y Krajewski đến Ucraina trong tư cách là phái viên của Ðức Thánh cha. Các đồ cứu trợ khi đến nơi, được giao cho Caritas địa phương, từ gần mười tháng qua, đang tích cực hoạt động để đón tiếp và trợ giúp những người tị nạn, đặc biệt các phụ nữ với các con cái, nhiều người chạy trốn từ miền Donbass bị Nga chiếm đóng.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Ðức Hồng y Krajewski cho biết chở đồ cứu trợ mau lẹ đến những vùng chiến tranh là điều rất quan trọng, vì có thể cứu được nhiều sinh mạng. Giá lạnh và dân chúng không có điện để sưởi hoặc nấu bếp, thắp sáng nơi ở, chính là lo âu mà dân Ucraina đang phải đương đầu trong những tháng mùa đông này.

Hôm 20 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức Hồng y bắt đầu viếng thăm một số các thành phố bị nạn, như Zaporizhzhia, Odessa, mang theo các đồ cứu trợ. Trong khi đó, những xe tải trong đoàn của Ðức Hồng y sẽ đến sau. Qua đài Vatican, ngài ngỏ lời cám ơn các ân nhân đã giúp các đồ cứu trợ đó và đảm bảo rằng tất cả các đồ cứu trợ được đưa tới những người cần được giúp đỡ một cách mau lẹ và trực tiếp.

(Vatican News 20-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page