Các nữ tu của Mẹ Têrêsa Calcutta

mừng sinh nhật 86 của Ðức Thánh cha

 

Các nữ tu của Mẹ Têrêsa Calcutta mừng sinh nhật 86 của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-12-2022) - Sáng ngày 17 tháng Mười Hai năm 2022, một nhóm các nữ tu Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta, đã đến chúc mừng Ðức Thánh cha Phanxicô, nhân dịp sinh nhật thứ 86 của ngài.

Hiện diện trong buổi gặp gỡ Ðức Thánh cha, cũng có 20 người nghèo được các chị mời từ các nhà ngủ ở Roma do các nữ tu phụ trách ở Roma.

Các chị đã tặng Ðức Thánh cha một món quà mang tên là "cử chỉ yêu mến của Mẹ Têrêsa đối với những người nghèo trên thế giới": một quả địa cầu đặt trong một khung vuông bằng kiếng, giữ cho quả địa cầu đứng, biểu tượng tình thương giữ thế giới. Trên quả cầu có vẽ một cửa sổ, qua đó người ta thấy hình Mẹ Têrêsa đang ôm và vuốt má một em bé.

Trong buổi gặp gỡ, Ðức Thánh cha đã trao giải thưởng cho ba người, thuộc những tình trạng sống khác nhau, nhưng đều chăm sóc những người rốt cùng. Việc trao giải thưởng được sự bảo trợ của Bộ Bác ái.

Người thứ nhất là cha Hanna Jallouf, dòng Phanxicô, xả thân giúp đỡ những người nghèo ở Syria bị chiến tranh tàn phá; tiếp đến là ông Gian Piero, quen gọi là Wué, một người vô gia cư, mỗi ngày đều dành một phần tiền quyên góp được để giúp những người nghèo hơn ông ta. Sau cùng là ông Silvao Pedrollo, một nhà công nghệ người Ý ở thành Verona, bắc Ý, vẫn dành một phần đáng kể lợi nhuận của hãng để trợ giúp những người nghèo nhất ở các nước khác nhau bên Phi châu, Ấn Ðộ và Mỹ châu Latinh, giúp kiến thiết trường học, đào giếng nước, và thiết lập các cơ cấu y tế.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, có sự hiện diện của Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác ái, Ðức Thánh cha "cám ơn mọi người về cuộc viếng thăm đầy tình yêu mến và giàu sứ điệp: sứ điệp về nạn nghèo, sứ điệp về sự gần gũi, tình huynh đệ, sứ điệp về kinh nguyện là gia sản mà Mẹ Têrêsa để lại cho chúng ta. Cả kinh nguyện trong những lúc đen tối, vì Mẹ đã qua những bão tố tinh thần với đêm đen bên trong, nhưng vẫn tiếp tục cầu nguyện. Thật là can đảm!"

Và Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Xin Mẹ Têrêsa từ trời cao giúp chúng ta sống cảnh nghèo trong sự đơn sơ và với kinh nguyện. Như thế chúng ta có thể giúp đỡ những người khác, không phải chỉ là sự làm phúc... Sự làm phúc Kitô là sự gần gũi, bác ái với kinh nguyện".

(Rei, Asia News 17-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page