Bộ Ngoại giao Tòa Thánh xin lỗi Nga

 

Bộ Ngoại giao Tòa Thánh xin lỗi Nga.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-12-2022) - Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận tin Bộ Ngoại giao Tòa Thánh xin lỗi Nga vì những lời Ðức Thánh cha Phanxicô phê bình sự tàn ác của người Ceceni và Buriati trong quân đội Nga tại Ucraina.

Ông Bruni nói: "Lúc này tôi có thể xác nhận có những tiếp xúc ngoại giao theo nghĩa đó".

Ông Bruni muốn nói đến những lời của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, trong một cuộc họp báo ngắn, cho biết đã nhận được tuyên ngôn chính thức của Vatican xin lỗi về những lời Ðức Giáo hoàng Phanxicô nói về người Ceceni và Buriati.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America của dòng Tên trước đó, Ðức Thánh cha đã nói những lời trên đây.

Bà Zakharova nói rằng: "Chính trong những giờ này, qua đường ngoại giao, từ Vatican đã có một tuyên bố chính thức của Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức Hồng y Pietro Parolin xin lỗi với phía Nga. Tòa Thánh có lòng rất tôn trọng đối với mọi dân tộc của Nga, phẩm giá, tín ngưỡng và văn hóa của họ, cũng như đối với các quốc gia và dân tộc khác trên thế giới".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhận định rằng: "Khả năng nhìn nhận những sai lầm ngày càng trở nên hiếm hoi trong những giao dịch quốc tế ngày nay. Tình trạng này chứng tỏ rằng đằng sau những lời kêu gọi của Vatican về việc đối thoại có khả năng hướng dẫn cuộc đối thoại và lắng nghe những người đối thoại. Tôi có thể nói rằng lối tiếp cận này gợi lên sự tôn trọng chân thành. Chúng tôi nghĩ rằng vụ này được kết thúc và chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục cộng tác xây dựng với Vatican".

Mặt khác, thống đốc miền Buriazia, ông Aleksej Cydenov, đã gọi việc Vatican xin lỗi như vừa nói là một cử chỉ mạnh mẽ.

Qua kênh Telegram, ông Cydenov viết rằng tại Tây phương đang có một sự cuồng loạn thực sự về thông tin, qua đó bất kỳ sự mạ lỵ nào chống Nga và dân tộc Nga đều là tốt, và bất kỳ biện minh hoặc toan tính nào đánh giá một cách ôn hòa điều đang xảy ra đều là không thể chấp nhận được. "Trong bối cảnh này, những lời xin lỗi chính thức của Vatican - và chúng tôi hiểu nếu không có sự đồng ý của chính Ðức Giáo hoàng, thì không thể có - là một cử chỉ mạnh mẽ! Bất kỳ tôn giáo nào trên thế giới chủ yếu đều liên hệ tới tình thương và hòa bình".

Thống đốc miền Buriazia khuyên những người từ bao năm qua nuôi dưỡng những ý tưởng Ðức quốc xã, oán ghét và bạo lực tại Ucraina hãy nhớ đến tòa án tối cao đang chờ đợi mọi người vào cuối đời. "Không ai tránh né được tòa án ấy, bất luận họ ẩn nấp ở đại dương nào. Tôn trọng đối với Ðức Giáo hoàng!"

(Sir; Ria Novosti 15-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page