Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo

khuyến khích các tín hữu chuẩn bị đón Ðức Thánh cha

 

Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo khuyến khích các tín hữu chuẩn bị đón Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kinshasa (RV News 16-12-2022) - Hôm 15 tháng Mười Hai năm 2022, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã phát động chiến dịch chuẩn bị tinh thần và vật chất để đón tiếp Ðức Thánh cha Phanxicô đến viếng thăm nước này, từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày 03 tháng Hai năm 2023.

Trong thông cáo, Ðức cha Marcel Utembi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, nói rằng: "Ngay từ bây giờ Hội đồng Giám mục mời gọi mọi tín hữu cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha, một đại biến cố của Giáo hội và quốc gia. Tất cả các giáo sĩ và cộng đoàn dòng tu được kêu gọi cầu nguyện theo ý hướng đó, vào cuối mỗi thánh lễ, cho đến sau cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha. Hội đồng Giám mục cũng yêu cầu tái lập việc chầu Thánh Thể mỗi thứ Năm đầu tháng và đọc kinh Mân côi mỗi ngày thứ Bảy. Sự tham gia của mỗi người vào việc chuẩn bị vật chất cho sự thành công của chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha được nhiệt liệt khuyến khích. Ngoài ra, trong giai đoạn chuẩn bị này, mỗi Kitô hữu được mời gọi thực thi những cử chỉ bác ái, hòa giải và xây dựng hòa bình, tình huynh đệ."

Ðức Thánh cha sẽ đến thủ đô Kinshasa của Congo chiều ngày thứ Ba, 31 tháng Giêng năm 2023. Ngài sẽ gặp gỡ Tổng thống Feliz Tshisekedi, rồi gặp gỡ chung chính quyền, các đại diện xã hội và ngoại giao đoàn.

Thứ Tư, ngày 01 tháng Hai năm 2023, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ ban sáng tại Phi trường Ndolo ở Kinshasa. Ban chiều, ngài sẽ gặp gỡ các nạn nhân xung đột ở miền đông Congo, và một số đại diện các tổ chức bác ái.

Ngày 02 tháng Hai năm 2023, Ðức Thánh cha có ba hoạt động: gặp gỡ giới trẻ và các giáo lý viên, rồi cầu nguyện với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, sau cùng ngài gặp các tu sĩ dòng Tên. Sáng ngày 03 tháng Hai năm 2023, Ðức Thánh cha sẽ bay sang Nam Sudan để tiếp tục chuyến tông du cho đến ngày 05 tháng Hai năm 2023 (Aidac-Congo 15-12-2022).

Cũng tại Congo, Ðức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục Giáo phận Kinshasa, bày tỏ đau buồn vì trận lụt trầm trọng sáng ngày 13 tháng Mười Hai năm 2023, vì mưa lũ tại vùng thủ đô làm cho hơn 140 người chết và ngài kêu gọi chính phủ tại tiến các cơ cấu hạ tầng.

Nước lụt cuốn trôi nhiều nhà cửa, xe cộ và làm cho cầu đường bị sập, điện bị cúp. Trong số những người chết có trọn một gia đình 9 người, kể cả các trẻ em.

Ðức Hồng y Ambongo liên đới với các nạn nhân và nói rằng: "Một lần nữa, mưa lũ lại gây ra thiệt hại to lớn về nhân mạng và vật chất, làm cho nhiều gia đình và cộng đoàn tôn giáo lâm vào tình trạng tuyệt vọng và sầu khổ. Tôi đau buồn vì tình trạng này và muốn bày tỏ rất cả sự gần gũi tinh thần và mục tử với những người bị thương tổn, đặc biệt những người không còn gia cư và đang cần được giúp đỡ".

(Crux 15-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page