Ðức Thánh cha tiếp kiến

8 tân Ðại sứ cạnh Tòa Thánh

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến 8 tân Ðại sứ cạnh Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican News 16-12-2022) - Sáng hôm 15 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các vị tân Ðại sứ của 8 nước cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư. Ðó là nước Belize, Bahamas, Thái Lan, Na Uy, Mông Cổ, Niger, Uganda, và Sudan. Các vị này không thường trú ở Roma, nên Ðức Thánh cha tiếp kiến chung.

Trong lời chào mừng các đại sứ mới, Ðức Thánh cha đề cao vai trò và đóng góp của các nhà ngoại giao đối với công ích, chia sẻ những quan tâm của cộng đồng quốc tế, nhất là trong thời điểm hiện nay trên thế giới, còn bị những vấn đề về khủng hoảng y tế cũng như những xung đột bạo lực tại nhiều nơi. "Hoạt động có phối hợp của toàn thể gia đình các dân nước và công việc ngoại giao là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chẳng vậy, sẽ không thể bảo vệ phẩm giá và các quyền con người của mọi người, thăng tiến công lý, hòa giải và đối thoại để đạt tới một nền hòa bình lâu bền, chăm sóc căn nhà chung của chúng ta như một hồng ân quý giá đối với chúng ta và các thế hệ tương lai".

Ðức Thánh cha nhận xét rằng hiện đang có sự gia tăng những vi phạm công pháp quốc tế và điều được gọi là "Thế chiến thứ ba từng mảnh". Ngài nói: "Nếu chúng ta muốn cho hòa bình có thể thực hiện và những người nghèo có một viễn tượng tương lai tốt đẹp hơn, nhất là tại những miền trên thế giới có xung đột từ rất lâu, có nguy cơ làm cho ý thức của dân chúng trở nên quá quen thuộc đối với thảm trạng đó, thì tất cả chúng ta đều được kêu gọi chứng tỏ một sự cảnh giác nhiều hơn và đáp lại ơn gọi trở thành những người xây dựng hòa bình trong thời đại chúng ta".

(Rei 15-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page