Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha

lạc quyên giúp Ucraina

 

Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha lạc quyên giúp Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lisboa (RVA News 16-12-2022) - Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha đã quyết định mở cuộc lạc quyên để giúp đỡ Giáo hội tại Ucraina.

Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha đã quyết định thực hiện cuộc lạc quyên này, đáp ứng lời thỉnh cầu của Ðức Tổng giám mục Giáo phận Kiev, nhắm đáp ứng nhu cầu của Ðại chủng viện Chúa Ba Ngôi với 105 chủng sinh, và 370 linh mục đang thi hành sứ vụ trong những hoàn cảnh rất khó khăn, để hỗ trợ dân chúng.

Chiến dịch quyên góp với sự hỗ trợ của các giáo phận và các tổ chức của Giáo hội. Tất cả ngân khoản lạc quyên sẽ được Văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha đảm nhận và chuyển cho Tổng giáo phận Kiev.

Cuộc họp của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha lẽ ra tiến hành tại Fatima, nhưng vì thời tiết quá xấu, cản trở lưu thông, nên các giám mục nhóm họp trực tuyến. Theo nhà chức trách Bồ Ðào Nha về tình trạng khẩn cấp và bảo vệ dân sự, gần 30 con đường bị đóng, không cho xe cộ lưu thông tại thủ đô Lisboa, thành phố Santarém, Setúbal, Portalegre và Évora. Mưa lũ đã tạo nên lụt lội, cây cối đổ, nhiều con đường bị ngưng tại nhiều thành phố, và làm cho dân chúng phải di tản.

Các giám mục cũng bàn đến luật cho phép làm cho chết êm dịu và trợ tử mới được Quốc hội Bồ Ðào Nha thông qua, và tái khẳng định lập trường lấy làm tiếc vì quyết định của Quốc hội. Các vị hy vọng văn bản luật này còn có thể thay đổi vì chưa hoàn toàn chung kết.

Sau cùng, các giám mục đã quyết định triệu tập một khóa họp ngoại thường của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha vào tháng Ba năm 2023 để nghiên cứu phúc trình của Ủy ban độc lập về những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên trong Giáo hội Công giáo. Phúc trình này sẽ được công bố ngày 16 tháng Hai trước đó.

(Vatican News 14-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page