Ðức Thánh cha tiếp Hội đồng toàn quốc Ý

liên minh người mù và khiếm thị

 

Ðức Thánh cha tiếp Hội đồng toàn quốc Ý liên minh người mù và khiếm thị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-12-2022) - Sáng ngày 12 tháng Mười Hai, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Hội đồng toàn quốc Liên hiệp những người mù và khiếm thị ở Ý, và ngài khích lệ Hiệp hội người khuyết tật thị giác dấn thân xây dựng những cộng đoàn xã hội bao gồm mọi người.

Liên hiệp những người mù và khiếm thị ở Ý được thành lập cách đây hơn 100 năm. Ðức Thánh cha đề cao sự kiện, tuy là một hiệp hội đời, không có tính chất tôn giáo, nhưng Ban lãnh đạo Liên hiệp muốn về Roma để gặp ngài chia sẻ những quan tâm và dự án dấn thân, nhân dịp lễ thánh Lucia tử đạo, bổn mạng những người bị khuyết tật và bệnh về mắt, lễ kính ngày 13 tháng Mười Hai hằng năm. Tên thánh nữ Lucia, nghĩa là Ánh sáng. "Thánh nữ nhắc nhở chúng ta, qua tấm gương của ngài, về phẩm giá cao cả nhất của con người hệ tại làm chứng cho sự thật, theo lương tâm của mình với bất kỳ giá nào, không sống hai mặt hoặc thỏa hiệp sai trái. Ðiều này có nghĩa là đứng về phía ánh sáng, phụng sự ánh sáng, là những người trong sáng, minh bạch, chân thành".

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng: "Những người khiếm thị, được huấn luyện kỹ lưỡng trong các nguyên tắc luân lý đạo đức và trong lương tâm công dân, đi hàng đầu để xây dựng những xã hội bao gồm, trong đó mỗi người có thể tham gia, mà không xấu hổ vì những giới hạn và yếu đuối của mình, cộng tác với những người khác, để bổ túc và nâng đỡ nhau".

(Rei 12-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page