Ðức Thánh cha nhắn nhủ

các chủng sinh Barcelona

 

Ðức Thánh cha nhắn nhủ các chủng sinh Barcelona.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-12-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các đại chủng sinh Giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha, luôn vun trồng đời sống cầu nguyện, đồng thời ngài cảnh giác chống lại sự tìm kiếm vinh quang trần thế.

Trong huấn dụ nhân dịp này, Ðức Thánh cha nhắc đến cuốn sách của thánh giám mục Manuel González, người Tây Ban Nha, người đã rút ra từ kinh Mân côi những bài học quý giá và nói: "Các thầy hãy nhớ, khi trở thành linh mục, nhiệm vụ đầu tiên của các thầy sẽ là một đời sống cầu nguyện, nảy sinh từ lòng biết ơn vì tình thương đặc biệt Thiên Chúa đã tỏ cho các thầy khi kêu gọi các thầy phụng sự Người. Ðó là mầu nhiệm mùa vui thứ nhất từ đó mọi sự nảy sinh. Trong giai đoạn huấn luyện hiện nay, điều mang lại sự tốt đẹp cho các thầy là trong kinh nguyện, các thầy có thể đối chiếu bản thân với thái độ của Ðức Thánh Trinh Nữ, và tự hỏi: Ðức Maria đang làm gì khi Chúa kêu gọi người? Còn tôi thì sao? Tôi nghĩ đến đời sống linh mục tương lai của tôi với lòng nhiệt thành như thế nào?..."

Ðức Thánh cha cũng cảnh giác các chủng sinh Barcelona rằng linh mục "không phải là một người thống trị các linh hồn bằng vàng bạc..., sự giàu sang và quyền bính của linh mục là sức mạnh của danh thánh Chúa Giêsu", nghĩa là làm cho Chúa hiện diện trong Thánh Thể, trong các bí tích, trong lời nói, để Chúa sinh ra trong tâm hồn con người, ở trong mọi sự và linh mục phải luôn luôn là dụng cụ của Chúa. Vì vậy, chúng ta dâng hiến bản thân, như Chúa Giêsu trong đền thờ, như tế vật, để cứu chuộc trần thế".

Tóm lại, Ðức Thánh cha nói: "Các chủng sinh quí mến, hãy cầm lấy xâu chuỗi Mân côi và xin Ðức Mẹ Maria, Nữ Vương và là Mẹ Thương Xót, giúp các thầy khám phá mầu nhiệm của chức linh mục mà Chúa kêu gọi các thầy, chiêm ngưỡng các mầu nhiệm của Con Thiên Chúa, nhìn nhận rằng niềm vui theo Chúa và được đồng hóa hoàn toàn với Chúa trên thập giá, đó là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang".

(Rei 10-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page