Liên Hiệp Quốc tố giác:

Ít nhất 131 thường dân bị giết tại Congo Dân chủ

 

Liên Hiệp Quốc tố giác: Ít nhất 131 thường dân bị giết tại Congo Dân chủ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kivu (RVA News 09-12-2022) - Trong khi chờ đợi cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô vào đầu tháng Hai năm 2023, tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục bị nạn bất an và bạo lực. Theo Liên Hiệp Quốc, trong thời gian gần đây, đã có ít nhất 131 thường dân bị giết trong những vụ phiến quân tấn công các làng mạc ở tỉnh bắc Kivu, thuộc miền đông Congo.

Theo phúc trình mới công bố của Liên Hiệp Quốc, hồi cuối tháng Mười Một vừa qua, phiến quân M23 đã tấn công vào các làng xóm Kishishe và Bambo, giết hại 102 đàn ông, 17 phụ nữ và 12 trẻ em. Họ bị giết trong cuộc trả thù của phiến quân chống lại các cuộc tấn công của quân đội chính phủ.

Trước đó, các quan chức chính phủ Congo nói rằng có 272 thường dân bị giết trong cuộc thảm sát, nhưng nay con số do Liên Hiệp Quốc công bố thấp hơn.

Một cuộc điều tra do vị Tổng kiểm soát ở Congo thực hiện đã được khởi sự về cuộc thảm sát các trẻ em trong một nhà thờ và một nhà thương.

Lực lượng phiến quân M23 vốn là một nhóm loạn quân người Tutsi từ Rwanda chống lại quân đội chính phủ Congo dân chủ. Các cuộc tấn công gần đây của nhóm này đe dọa hiệp định đình chiến mong manh đã đạt được trong tháng Mười Một vừa qua giữa hai bên.

Thành phố Goma ở miền Kivu là địa điểm có trong chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha tại nước này hồi đầu tháng Bảy năm 2021, nhưng không còn trong lộ trình của cuộc viếng thăm của ngài vào đầu tháng Hai năm 2023. Sự thay đổi này dường như do tình trạng bất an gia tăng tại miền Ðông Congo.

(Vatican News 8-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page