Bộ Bác ái của Tòa Thánh

quyên góp áo giữ ấm giúp dân chúng Ucraina

 

Bộ Bác ái của Tòa Thánh quyên góp áo giữ ấm giúp dân chúng Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-12-2022) - Bộ Bác ái của Tòa Thánh phát động sáng kiến quyên góp áo giữ ấm để trợ giúp nhân dân Ucraina, đang chịu đau khổ vì chiến tranh và giá lạnh.

Trong thông cáo công bố hôm 06 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức Hồng y Bộ trưởng Konrad Krajewski, người Ba Lan, cũng gọi là Chánh sở Từ thiện của Ðức Thánh cha, cho biết sáng kiến này được tiến hành trong vòng một tháng. Những người hảo tâm có thể mua và gửi các áo giữ ấm ấy về Vatican để từ đây chuyển sang Ucraina. Ðức Hồng y viết: "Dân chúng Ucraina đang sống trong tình trạng khẩn trương, do chiến tranh, và vì thiếu điện, khí đốt. Họ chịu giá lạnh cam go của mùa đông. Vì vậy, trước viễn tượng lễ Giáng sinh, Bộ Bác ái tổ chức quyên góp các áo giữ ấm, những áo đã dùng để đi trượt quyết, thích hợp trong việc giữ nhiệt độ cơ thể. Cần những áo cho đàn ông, đàn bà và trẻ em. Bộ Bác ái, hay sở từ thiện của Ðức Thánh cha, đang cung cấp các áo đó; ai muốn, có thể tham gia sáng kiến này, mua hoặc đưa tới, hoặc gửi các áo ấm ấy trực tiếp về trụ sở của Bộ ở nội thành Vatican, trong vòng tháng Mười Hai này".

Ðức Hồng y Krajewski đã bốn lần đại diện Ðức Thánh cha đến thăm dân chúng ở Ucraina và chở các đồ cứu trợ. Cha Vyacheslav Grynevych, Tổng thư ký Caritas Spes của Ucraina, cho biết: "Chúng tôi không có điện hầu như cả ngày. Chúng tôi phải cẩn trọng sắp xếp thời gian và nhu cầu, cần phải thu xếp rõ ràng lúc nào được sưởi, được nấu nướng, v.v.

(Vatican News 6-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page