Ðức ông Oder phản bác lại

những cáo buộc Ðức Gioan Phaolô II

 

Ðức ông Oder phản bác lại những cáo buộc Ðức Gioan Phaolô II.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cracovia (RVA News 06-12-2022) - Ðức ông Slawomir Oder cựu thỉnh nguyện viên án phong thánh cho thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, nói rằng những lời cáo buộc thánh nhân ém nhẹm những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục khi còn làm Tổng giám mục Giáo phận Cracovia là dấu hiệu tỏ tường cho thấy có sự hiện hữu của ma quỷ.

Trong những ngày này, ký giả Ekke Overbeek, người Hòa Lan, thông báo sắp xuất bản một cuốn sách chứa đựng những lời cáo buộc Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã góp phần tạo nên sự ém nhẹm những vụ lạm dụng tính dục trong Giáo hội và ông cho biết là có những thông tin cụ thể về những vụ ém nhẹm như thế của Ðức nguyên Giáo hoàng, khi còn làm Tổng giám mục Cracovia, Ba Lan. Người đã thuyên chuyển các linh mục thủ phạm sang các giáo phận khác và còn cho phép các linh mục ấy làm việc mục vụ tại các nơi khác.

Ðức Gioan Phaolô II (1978-2005) đã được phong hiển thánh hồi năm 2014. Trong án phong này, Ðức ông Oder, năm nay 62 tuổi, làm thỉnh nguyện viên.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Kai của Công giáo Ba Lan, truyền đi ngày 05 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức ông Oder nói rằng trong vụ này ngài thấy có cuộc chiến cố hữu giữa thiện và ác. Ðức ông xác tín rằng ma quỷ hiện hữu và chúng dùng những người, nhiều khi vô tình, để gieo rắc bất an và nghi ngờ. Ðó là điều đang xảy ra ngày nay với Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Thánh nhân là người chuyển cầu mạnh mẽ cho con người trước mặt Chúa, vì thế ma quỷ phẫn nộ khi thấy một đối thủ như thế".

Trong cuộc điều tra để phong thánh cho Ðức Gioan Phaolô II, cũng có câu hỏi được nêu lên: đâu là thái độ của ngài đối với tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Không có nhân vật nổi bật nào trong lãnh vực khoa học, chính trị, truyền thông nhận thấy có vấn đề trong cách xử lý của ngài đối với những vụ lạm dụng tính dục.

Hiện nay, Ðức ông Oder cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho song thân của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Án này đã bắt đầu hồi năm 2020 tại giáo phận Cracovia và cuộc điều tra ở giáo phận kể như đã hoàn tất và cũng có những dấu chỉ về một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ông bà Emil và Karol Wojtila. Ðức ông đang chờ đợi các chứng nhận y khoa về vấn đề này.

(KNA 5-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page