Ðức Thánh cha tái lên án

sự phung phí tài nguyên vào vũ khí

 

Ðức Thánh cha tái lên án sự phung phí tài nguyên vào vũ khí.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-12-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô tái lên án công nghệ võ khí và sự phung phí tài nguyên vào chiến tranh.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến hôm mùng 02 tháng Mười Hai năm 2022, dành cho phái đoàn Chủng viện Rabbi Do thái Mỹ Latinh. Ðây là trung tâm linh đạo và huấn luyện về Do thái giáo tại đại lục này, được Rabbi Marshall T. Meyer thành lập năm 1962, tại Buenos Aires, thủ đô Argentina và hiện có trụ sở ở Montevideo, thủ đô Uruguay và Santiago de Chile.

Trong diễn văn ứng khẩu nhân dịp này, Ðức Thánh cha nhắc đến chiến tranh tại Ucraina và nói rằng: "Cuộc chiến này làm tôi đau lòng. Anh em chống lại nhau, và không những chỉ có vậy. Nghĩ đến sự kiện trong một thế kỷ đã có ba thế chiến: năm 1939 tới 1945, thế chiến 1914-1919 và bây giờ là cuộc chiến tại Ucraina. Giả sử người ta ngưng chế tạo võ khí trong một năm, thì nạn đói trên thế giới sẽ chấm dứt, vì tôi nghĩ võ khí là công nghệ lớn nhất. Nghĩ rằng người ta gây chiến tranh khi một đế quốc cảm thấy mình suy yếu, khi ấy người ta giết người để cảm thấy mình hùng mạnh và để sử dụng những võ khí mà người ta phải bán đi và chế tạo những vũ khí mới. Tôi đau lòng khi thấy người ta thử những máy bay không người lái bay trên Ucraina, đó là những võ khí mới người ta đang thí nghiệm, làm thương tổn cho dân chúng và gây chết chóc cho họ".

Trong bối cảnh trên đây, Ðức Thánh cha nhắc đến sách ngôn sứ Giêrêmia và mạnh mẽ kêu gọi hãy làm việc như anh em với nhau, "chống lại một văn hóa tàn bạo, 'người là lang sói đối với người': chúng ta hãy làm việc đi từ niềm tin của chúng ta, với những sách thánh chung, và nêu gương về tình huynh đệ".

Trong buổi tiếp kiến, phái đoàn Chủng viện Rabbi Mỹ Latinh đã trình bày với Ðức Thánh cha một đề nghị về sự thay đổi xã hội, qua việc đào tạo các thủ lãnh, đi từ một viễn tượng linh đạo chung. Ðó là một đối tượng cần đạt tới trong sự cộng tác với Tòa Thánh, qua các trung tâm giáo vụ, trung tâm linh đạo và các phong trào giới trẻ.

(Vatican News 4-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page