Dự kiến con số kỷ lục

các tín hữu hành hương Ðức Mẹ Guadalupe

 

Dự kiến con số kỷ lục các tín hữu hành hương Ðức Mẹ Guadalupe.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mexico (RVA News 05-12-2022) - Sau hai năm hạn chế vì đại dịch Covid-19, Tòa Tổng giám mục Giáo phận thành phố Mêhicô dự kiến số người đến hành hương Ðền thánh Ðức Mẹ Guadalupe, trong hai ngày 11 và 12 tháng Mười Hai năm 2022, sẽ đạt tới mức kỷ lục.

Trong những ngày này, đã có nhiều đoàn hành hương lên đường hướng đến Ðền thánh Ðức Mẹ ở đồi Tepeyac.

Tòa Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu hành hương hãy tuân theo các biện pháp cần thiết để đến nơi hành hương an toàn, đồng thời cũng kêu gọi dân chúng tôn trọng những người hành hương từ các nơi trong nước đến Ðền thánh. Ngoài ra, các tín hữu đi vào Ðền thánh trong hai ngày 11 và 12 tháng Mười Hai năm 2022 được yêu cầu đeo khẩu trong để tránh những bệnh truyền nhiễm có thể có.

Cha Giám đốc Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Guadalupe, Salvador Martinez Ávila, xin các tín hữu hãy tránh các cảnh chen lấn, và cho biết thánh đường được mở cửa hoàn toàn cho mọi tín hữu hành hương.

Chiều Chúa nhật ngày 11 tháng Mười Hai năm 2022 sẽ có thánh lễ được cử hành mỗi giờ tại Ðền thánh.

Trong những năm trước đại dịch, hằng năm vẫn có 20 triệu tín hữu hành hương đến kính viếng Ðền thánh Ðức Mẹ Guadalupe, trong đó có 9 triệu vào dịp gần lễ Ðức Mẹ, ngày 12 tháng Mười Hai. Vương cung thánh đường được xây tại nơi Ðức Mẹ hiện ra trên đồi Tepeyac với thổ dân Juan Diego hồi tháng Mười Hai năm 1531. Sau khi được Ðức Mẹ hiện ra, Juan Diego đã sống thánh thiện trong 17 năm tại một căn nhà nhỏ do Ðức giám mục sở tại Zumárraga kiến thiết, cạnh một nhà nguyện được dựng lên để tôn kính Ðức Mẹ Guadalupe. Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho thổ dân Juan Diego năm 1990 và phong hiển thánh năm 2002.

(Debate.com 4-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page