Ðức Thánh cha lên án

việc phá hủy các cơ cấu hạ tầng dân sự

 

Ðức Thánh cha lên án việc phá hủy các cơ cấu hạ tầng dân sự.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-12-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô lên án sự phá hủy ồ ạt các cơ cấu hạ tầng dân sự, gây chết chóc và đau khổ cho các thường dân vô tội và gọi đây là một tội ác quốc tế; những hành động đó không bao giờ là một "công hiệu phụ" của chiến tranh.

Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 02 tháng Mười Hai năm 2022, dành cho các thành viên tổ chức phi chính phủ tên là "Các nhà lãnh đạo hòa bình" ở Pháp, chuyên thực hiện những hoạt động báo động về chiến tranh và giáo dục về hòa bình. Trong những ngày này, các giảng viên thuộc tổ chức này đang thực hiện "trường lưu động hòa bình" tại Ðại học Giáo hoàng Laterano ở Roma.

Trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhận xét rằng trong thời đại chúng ta đang sống, là những người lãnh đạo hòa bình thực là một trách nhiệm. Gia đình nhân loại đang bị chiến tranh đe dọa và gặp phải một nguy hiểm lớn hơn nữa, đó là không muốn xây dựng hòa bình: "Thiếu ý chí kiến tạo hòa bình". Ðức Thánh cha nói: "Kinh nghiệm của anh chị em dạy chúng ta rằng, đứng trước chiến tranh, bước đầu tiên cần thực hiện là làm im tiếng súng, nhưng rồi sau đó, cần tái tạo hiện tại và tương lai của sự sống chung, các tổ chức, các cơ cấu và các dịch vụ. Hòa bình đòi những hình thức hòa giải, các giá trị được chia sẻ, và điều không thể thiếu được là những hành trình giáo dục và huấn luyện".

Ðức Thánh cha cũng xác quyết rằng: "Dùng võ khí để giải quyết các xung đột là dấu hiệu chứng tỏ sự yếu đuối và mong manh. Thương thuyết, tiến hành trong sự trung gian và khởi sự hòa giải là những điều đòi phải có can đảm. Can đảm không cảm thấy mình hơn những người khác, can đảm đương đầu với những nguyên nhân gây ra xung đột, từ bỏ những ước muốn và kế hoạch bá quyền; can đảm vượt lên trên quan niệm coi người khác là kẻ thù, để trở thành những người xây dựng tình huynh đệ đại đồng, tìm được sức mạnh trong những khác biệt và hiệp nhất trong những khát vọng chung của mỗi người".

Ðức Thánh cha nói thêm rằng một điều càng "đòi nhiều can đảm hơn nữa, đó là cộng tác với nhau để đương đầu với thách đố của những người rốt cùng. Họ đang yêu cầu một thứ hòa bình lý thuyết, nhưng là một hy vọng trong cuộc sống. Vì thế, xây dựng hòa bình có nghĩa là khởi sự và hỗ trợ các tiến trình phát triển để loại bỏ nạn nghèo, đánh bại nạn đói, bảo đảm sức khỏe và sự săn sóc, bảo tồn căn nhà chung, thăng tiến các quyền căn bản của con người, vượt thắng những kỳ thị. Chỉ như thế, hòa bình mới trở thành đồng nghĩa với phẩm giá cho mỗi anh chị em".

(Rei 2-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page