Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Hội nghị OSCE

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Hội nghị OSCE.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lodz (RVA News 03-12-2022) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Gallagher cổ võ tái lập hòa bình và đối thoại, dù mỗi người phải hy sinh, và cần phục hồi tinh thần Hội nghị Helsinki.

Ðức Tổng giám mục Gallagher đưa ra lời kêu gọi trên đây, hôm mùng 01 tháng Mười Hai năm 2022, tại Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 29 của tổ chức An ninh và cộng tác Âu châu, nhóm tại thành phố Lodz bên Ba Lan, với sự tham dự của 56 quốc gia thành viên, trong đó có cả Hoa Kỳ và Canada.

Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận định rằng Hội nghị này diễn ra trong một thời điểm lịch sử, trong đó Âu châu và toàn thế giới đang bị đảo lộn vì một cuộc chiến tranh đặc biệt trầm trọng về mặt vi phạm công pháp quốc tế, nguy cơ leo thang hạt nhân và những hậu quả nặng nề về kinh tế và xã hội.

Ðức Tổng giám mục Gallagher nói đến chiến tranh tại Ucraina, trong khi đó nhiều nước khác đang phải đương đầu với những thách đố về an ninh và sự ổn định của họ, vì những xung đột kéo dài từ nhiều thập niên, và cả những cuộc tấn công khủng bố.

Theo Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng, tinh thần hiệp định Helsinki được 35 nước ký kết năm 1975 đã bị phản bội từ lâu, trước khi chiến tranh tại Ucraina bắt đầu, ngày 24 tháng Hai năm 2022. Ngài đặt câu hỏi: "Làm sao chúng ta có thể phản bội tinh thần Helsinki? Ðó là một sự phản bội đã khởi sự từ lâu trước tháng Hai năm nay". Ðức Tổng giám mục cũng nhắc đến sự vượt thắng chiến tranh lạnh và vượt thắng bức tường chia cách và kêu gọi các nước, trước tiên cần lên án những vụ vi phạm các quyền con người.

Ngài nói: "Với tư cách là tổ chức dấn thân trong sự cộng tác và an ninh, chúng ta luôn luôn phải tiến bước thêm, nhắm tái lập hòa bình, và như Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã khẳng định: "Ðối thoại đòi sự hy sinh từ mọi phía", cho dù đối thoại là điều ít vinh quang hơn là chiến đấu trên chiến trường, nhưng những kết quả của nó mang lại lợi ích hơn nhiều cho mỗi phe liên hệ, vì đối thoại tạo nên các giải pháp, không áp đặt bằng võ lực, nhưng bằng sự đồng thuận, công chính và vững bền".

Cũng trong bài tham luận tại hội nghị ở Ba Lan, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác nạn bất bao dung và kỳ thị vì chủ nghĩa bài Do thái và những thành kiến đối với người Hồi giáo, Kitô và tín đồ các tôn giáo khác. Ðặc biệt về các Kitô hữu, Ðức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng có một bầu không khí ngày càng thù nghịch chống các tín hữu Kitô, không những tại các nước Kitô hữu là thiểu số, nhưng cả tại những nước các tín hữu Kitô chiếm đa số. Tránh né đương đầu với vấn đề này không thể là một chọn lựa!

(Vatican News 2-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page