Các giám mục Mỹ đau buồn

vì luật hôn nhân đồng phái được thông qua

 

Các giám mục Mỹ đau buồn vì luật hôn nhân đồng phái được thông qua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Minnesota (RVA News 03-12-2022) - Các giám mục Mỹ tỏ ra rất bất mãn vì Thượng viện nước này đã thông qua dự luật hôn nhân đồng phái, hôm mùng 01 tháng Mười Hai năm 2022.

Trong thông cáo sau khi có kết quả cuộc bỏ phiếu, Ðức cha Robert Barron, Giám mục Giáo phận Winona-Rochester, bang Minnesota, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về giáo dân, hôn nhân, đời sống gia đình, và giới trẻ, mạnh mẽ lên án việc thông qua dự luật và khẳng định rằng: "Chúng tôi rất bất mãn vì dự luật, mệnh danh là "Tôn trọng hôn nhân", đã được thông qua tại Thượng viện và chúng tôi tiếp tục kêu gọi bác bỏ luật này".

Luật định nghĩa lại hôn nhận để bao gồm cả những cặp đồng phái và buộc mọi tiểu bang phải nhìn nhận các hôn nhân đồng phái. Luật được cả hai đảng của Mỹ ủng hộ, trong đó có 12 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận.

Ðức cha Barron viết rằng: "Những thập niên phát triển xã hội và luật pháp đã làm hao mòn ý nghĩa tính dục, việc sinh sản con cái và hôn nhân đối với nhau trong ý thức quần chúng". Ðức cha cũng nhắc lại lời Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã nói hồi năm 2016: "Chúng ta khó có thể ngưng bênh vực hôn nhân chỉ để tránh đi ngược những nhạy cảm hiện thời... Chúng ta sẽ tước bỏ khỏi thế giới những giá trị mà chúng ta có thể và phải trình bày".

Ðức cha Barron khẳng định rằng các tín hữu Kitô phải chia sẻ sự thật về hôn nhân, như "một sự kết hiệp trọn đời giữa hai người nam nữ, một sự hiến thân hoàn toàn cho nhau giữa vợ chồng, để mưu thiện ích cho nhau, sinh sản và giáo dục con cái, và đó là điều thiết yếu đối với công ích".

Ngoài việc làm suy giảm tính chất thánh thiêng và sự toàn vẹn của hôn nhân trong xã hội, việc thông qua luật về hôn nhân đồng phái cũng đe dọa tự do tôn giáo tại Mỹ. Ðức cha Barron viết thêm rằng: "Dự luật này không bao gồm một cách rõ ràng, toàn diện và không khẳng định việc bảo vệ lương tâm đối với các tổ chức tôn giáo và cá nhân bênh vực sự thánh thiêng của hôn nhân truyền thống. "Luật mới sẽ tạo nguy cơ cho thừa tác vụ của Giáo hội Công giáo, những người có tín ngưỡng và những người khác bảo vệ ý nghĩa truyền thống của hôn nhân, theo đó họ có nguy cơ bị chính phủ kỳ thị".

(CNA 1-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page