Ðức Thánh cha tiếp kiến Cộng đoàn thừa sai

"Các bác sĩ với Phi châu" (Cuamm)

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Cộng đoàn thừa sai "Các bác sĩ với Phi châu" (Cuamm).

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-11-2022) - Sáng ngày 19 tháng Mười Một năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Cộng đoàn thừa sai "Các bác sĩ với Phi châu - Cuamm", nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức này. Ngài kêu gọi họ đặc biệt đề cao giá trị "tài nguyên trí thức" của những người trẻ tại đại lục này.

Hiện diện tại Ðại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, có hơn 5,000 người gồm các bác sĩ và những người thiện nguyện thuộc cộng đoàn Cuamm, đặc biệt là Ðức cha Claudio Cipolla, Giám mục Giáo phận Padova, bắc Ý, nơi khai sinh của tổ chức này. Ðức cha đã giới thiệu cộng đoàn với Ðức Thánh cha.

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc đến sự kiện lịch sử: cách đây 70 năm, từ một học viện ở Padova đón tiếp các sinh viên y khoa người Phi châu, đã nảy sinh tổ chức các bác sĩ chuyên hỗ trợ Phi châu, theo khẩu hiệu: "với Phi châu và cho Phi châu": từ đó một hành trình dài bảy thập niên, Cuamm đặc biệt quan tâm giúp huấn luyện các nhân viên y tế tại các địa phương ở Phi châu.

Ðức Thánh cha cám ơn và khích lệ tổ chức Cuamm và nói rằng: "Hoạt động của anh chị em là một cách thức cụ thể để thực hành điều mà chúng ta cầu xin hằng ngày trong kinh Lạy Cha; Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày. Lương thực này ở là sức khỏe, là thiện ích đầu tiên như bánh, như nước, nhà cửa và công ăn việc làm. Anh chị em dấn thân để không thiếu lương thực hằng ngày cho bao nhiêu anh chị em chúng ta ngày nay, trong thế kỷ XXI, không được săn sóc y tế bình thường, cơ bản. Thật là ô nhục vì nhân loại không có khả năng giải quyết vấn đề này, nhưng lại có khả năng phát triển công nghệ khí giới tàn phá mọi sự. Người ta chi hàng tỉ cho võ khí, tiêu hao những tài nguyên khổng lồ trong công nghệ phù du, giải trí, kỹ nghệ mỹ phẩm...".

Ðức Thánh cha cũng đặc biệt bày tỏ sự gần gũi với những nước ngài đặc biệt quý mến, như Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, nơi mà nếu Chúa muốn ngài sẽ viếng thăm vào đầu năm tới. Ðó là những nước rất nghèo và mong manh, những nước mà thế giới chỉ coi là quan trọng vì những tài nguyên cần khai thác. Trái lại, Chúa coi họ là những nước yêu quý của Ngài, trong đó Chúa gửi anh chị em đến như những người Samaritano nhân lành, chứng nhân của Tin mừng. Anh chị em đừng sợ phải đương đầu với những thách đố khó khăn, can thiệp tại những nơi hẻo lánh, bị bạo lực, nơi mà dân chúng không thể săn sóc chữa trị cho mình. Anh chị em hãy ở với họ".

(Rei 19-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page