Ðức Hồng y Parolin chủ sự thánh lễ

cầu cho hòa bình tại Ucraina

 

Ðức Hồng y Parolin chủ sự thánh lễ cầu cho hòa bình tại Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-11-2022) - Chiều thứ Năm, ngày 17 tháng Mười Một năm 2022, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và nước này.

Trong số các vị đồng tế với Ðức Hồng y, cũng có hai giám mục Ucraina là Ðức cha Mokrzycki, Tổng giám mục giáo phận Lvov và vị giám mục Phụ tá của ngài.

Trong số những người hiện diện đầy thánh đường, có các đại diện của 60 nước cạnh Tòa Thánh, đặc biệt là đại sứ Andrii Yurash của Ucraina. Ông đã đích thân chào đón các nhà ngoại giao của các nước khác.

Trong bài giảng, dựa vào các bài đọc Kinh thánh, Ðức Hồng y Parolin đã ví Ucraina đau thương như "sa mạc", biểu tượng của những gì có vẻ là mất mát, nhưng cũng từ những đống gạch vụn, từ một tình trạng dường như không lối thoát, những người của Chúa không nản chí thất vọng, vì biết rằng sa mạc cũng có thể trổ hoa. Ðức Hồng y nói: "Hòa bình là một loan báo đến từ chính Thiên Chúa. Chính Chúa là Ðấng biến đổi những gì dường như đã mất mát. Không có tình trạng nào không thể được Thiên Chúa chữa lành. Cả sa mạc cũng có thể hy vọng".

Ðề cập đến thực trạng của Ucraina hiện nay, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận định rằng những thất bại trong các nỗ lực hòa bình ảnh hưởng trên dân chúng, trong khi máu và nước mắt tiếp tục đổ ra, nhưng cho dù những cố gắng của con người bị thất bại, hòa bình vẫn là điều có thể, nó có thể nếu chúng ta muốn. Thiên Chúa yêu cầu sự sẵn sàng của chúng ta. Bạo lực và bất công không những tạo nên một thiệt hại bên ngoài, nhưng cả bên trong: thiệt hại bên ngoài cho người đón nhận, và thiệt hại bên trong cho người gây ra. Chính từ đó nảy sinh những oán hận. Vì thế, cần bảo vệ một thiện ích lớn hơn, và giơ má bên kia, không có nghĩa là khuất phục trước bất công, trái lại, đó chính là sự thực thi công lý. Chúa không đòi những sự bất công. Giơ má bên kia có nghĩa là noi gương Chúa Giêsu tố giác sự ác để không chấp nhận nó.

Ðức Hồng y Parolin cũng cảnh giác rằng: "Ðiều hợp pháp là tự vệ chống lại kẻ cường quyền, nhưng nhất là những kẻ muốn oán ghét và bất công. Nhưng không thể chấm dứt sự ác bên ngoài nếu nó lan tỏa trong tâm hồn chúng ta. Qua đó, Ðức Hồng y ngụ ý kêu gọi chính quyền Ucraina hãy tỏ ra sẵn sàng đối với hòa bình, như Chúa yêu cầu chúng ta. Ðó là một yêu cầu rõ ràng và trực tiếp của Chúa".

(Il Faro online, Vatican News 17-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page