Ðức Thánh cha kêu gọi

chống "Mùa đông dân số"

 

Ðức Thánh cha kêu gọi chống "Mùa đông dân số".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-11-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô tái kêu gọi đề ra các biện pháp chống mùa đông dân số tại Ý.

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng Mười Một năm 2022, dành cho các cầu thủ bóng đá tham dự trận đấu bóng Hòa Bình ở Ý, Ðức Thánh cha đã đặc biệt chúc mừng cầu thủ Ciro Immobile, thuộc đội Lazio, và đội tuyển quốc gia Ý, vì anh có thêm đứa con thứ tư, đồng thời ngài kêu gọi dân Ý hãy sinh sản con cái, đứng trước hiểm họa mùa đông dân số tại nước này.

Ý là nước có tỷ lệ sinh sản thuộc hàng thấp nhất trong số các nước tây phương, 1.24 con mỗi phụ nữ. Trong năm 2021, chỉ có khoảng 400,000 trẻ em sinh ra tại nước này, một mức độ thấp nhất kể từ khi thống nhất đất nước Ý. Với đà này, theo viện thống kê quốc gia, gọi tắt là Istat, trong vòng 40 năm tới đây, số người Ý sẽ giảm mất 12 triệu, và sẽ có 2 triệu người trên 90 tuổi, 120,000 người trên 100 tuổi, so với gần 10,000 người như hiện nay.

Trong khi đó, bà Eugenia Roccella, Bộ trưởng về gia đình, sinh sản và bình đẳng cơ may của tân chính phủ Ý, đang chuẩn bị nhiều biện pháp để khuyến khích sinh sản, với sự cộng tác của tất cả các bộ và cơ quan để chống lại nạn dân số suy giảm, hỗ trợ việc sinh con và gia đình. Trong số các biện pháp đó, đặc biệt có bộ quy luật các xí nghiệp cần áp dụng cho các công nhân viên sau khi sinh con, đồng thời tăng cường hệ thống vườn trẻ.

Ông Alfredo Caltabiano, Chủ tịch tổ chức "Gia đình đông con" ở Ý tuyên bố rằng: "Chúng tôi biết ơn vì những lời rất đúng lúc của Ðức Thánh cha về việc sinh sản. Nước Ý đang cần được khích lệ để không bao giờ thiếu con cái, là tương lai và hy vọng của đất nước. Chúng tôi cũng cám ơn Ðức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, trong đại hội mới đây của tổ chức Gia đình đông con, đã khuyến khích mọi người hãy có can đảm thông truyền niềm vui sự sống và vẻ đẹp của gia đình đông con".

(Vatican News 16-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page