Hội đồng các vị thủ lãnh Công giáo Liban

kêu gọi bầu Tổng thống ngay

 

Hội đồng các vị thủ lãnh Công giáo Liban kêu gọi bầu Tổng thống ngay.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bkerké (RVA News 12-11-2022) - Hội đồng các vị thượng phụ và giám mục Công giáo Liban kêu gọi các đại biểu quốc hội tại nước này bầu ngay một vị Tổng thống mới cho đất nước, trước tình trạng quốc gia không còn vị nguyên thủ quốc gia từ sau khi Tổng thống Michel Aoun mãn nhiệm ngày 30 tháng Mười năm 2022.

Các vị lãnh đạo đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong thông cáo công bố sau khóa họp thường niên, từ ngày 07 đến ngày 11 tháng Mười Một năm 2022 tại Tòa Thượng phụ Công giáo Maronite ở Bkerké, gần thủ đô Beirut, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Bechara Rai, Giáo chủ Công giáo Maronite, với sự tham dự của Ðức Thượng phụ Youssef III Younan của Công giáo Siriac, và Ðức Thượng phụ Youssef Al-Absi của Công giáo Melkit, Ðức Raphael Pedros, Thượng phụ Công giáo Armeni và các giám mục khác.

Trong buổi khai mạc Ðại hội, cũng có Ðức Tổng giám mục Paolo Borgia, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban. Ngài mời gọi Giáo hội tại Liban làm chứng về niềm hy vọng Kitô không làm thất vọng và củng cố sự tham gia đời sống Giáo hội và sự sống chung, vốn là đặc tính của Liban.

Trong thông cáo chung kết, Hội đồng đã đưa ra lời kêu gọi bầu vị tổng thống mới và nói rằng nếu không có tổng thống thì cũng chẳng có sự bảo vệ hiến pháp, không có sự giám sát các hoạt động của các cơ quan quốc gia, không có sự phân quyền, không có lối thoát ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay của đất nước về chính trị, kinh tế và tài chánh. Tất cả trách nhiệm về tình trạng hiện nay là do các đại diện dân cử và những đảng phái của họ.

Các Thượng phụ và giám mục Công giáo Liban tái bày tỏ tình liên đới và gần gũi với nhân dân Liban trước những cơ cực về kinh tế, xã hội trong cuộc sống và cố gắng hết sức để góp phần trợ giúp họ qua các tổ chức từ thiện của Giáo hội.

Theo hệ thống phân quyền ở Liban, tổng thống nước này là một tín hữu Công giáo, Thủ tướng là một người Hồi giáo Sunnit, và Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Shiite.

(Sismografo 11-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page