Ðức Hồng y Hòa Lan mong Ðức Thánh cha

công bố Thông điệp về Giống

 

Ðức Hồng y Hòa Lan mong Ðức Thánh cha công bố Thông điệp về Giống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-11-2022) - Ðức Hồng y Willem Jacobus Eijk, Tổng giám mục giáo phận Utrecht, Hòa Lan, cầu mong Ðức Thánh cha Phanxicô công bố một thông điệp liên quan đến Gender Theory, lý thuyết về giống.

Ðức Hồng y Eijk đang cùng với 11 giám mục khác thuộc Hội đồng Giám mục Hòa Lan về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh trong tuần này. Và sáng hôm 11 tháng Mười Một năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp chung các giám mục Hòa Lan.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho "Nhật báo Hòa Lan" (Nederlands Dagblad) số ra ngày 10 tháng Mười Một năm 2022, Ðức Thánh cha nói: "Lý thuyết về giống đang được đủ mọi loại tổ chức cổ võ và chúng ta, trong tư cách là Giáo hội, không nói nhiều về vấn đề này."

Ðức Hồng y Eijk năm nay 69 tuổi (1953), nguyên là một bác sĩ y khoa, và giảng dạy đạo đức sinh học, trước khi đi tu làm linh mục. Ngài được Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Utrecht, Giáo chủ Công giáo Hòa Lan hồi năm 2007 và thăng hồng y năm 2012.

Mới đây, Ðức Hồng y đã xuất bản một cuốn sách về hôn nhân và tính dục. Ngài nhiều lần lên tiếng liên quan đến lý thuyết về giống và cảnh giác về sự hỗn độn do lý thuyết này tạo nên. Những người theo lý thuyết này cho rằng sự phân biệt nam nữ không do sinh lý tự nhiên, nhưng do cảm thức cá nhân và do giáo dục. Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng có một tương quan thiết yếu giữa tính dục sinh lý và vai trò của giống.

(KNA 11-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page