Ðức cha Andrews Thazhath

tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ

 

Ðức cha Andrews Thazhath tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bangalore (RVA News 11-11-2022) - Ðức cha Andrews Thazhath, Tổng giám mục giáo phận Thrissur, thuộc Giáo hội Công giáo Syro Malabar, đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, kế nhiệm Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai.

Ðức Tổng giám mục Thazhath được bầu lên hôm ngày 10 tháng Mười Một năm 2022, trong Ðại hội lần thứ 35 của Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, tiến hành tại Ðại học Y khoa thánh Gioan ở thành phố Bangalore, Nam Ấn, từ ngày 07 đến ngày 11 tháng Mười Một năm 2022, với sự tham dự của hơn 200 giám mục toàn quốc còn hoạt động và 64 giám mục về hưu thuộc 174 giáo phận.

Giáo hội Công giáo tại Ấn có ba nghi lễ: Latinh, Syro Malabar và Syro Malankara, mỗi nghi lễ có Hội đồng Giám mục riêng và cứ hai năm một lần các giám mục thuộc cả ba nghi lễ nhóm họp chung. Vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục chung được bầu theo lượt, Latinh rồi tới Syro Malabar. Ðức Hồng y George Alencherry, Tổng giám mục Trưởng của Giáo hội Công giáo Syro Malabar cho biết ngài không sẵn sàng nhận làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục vì lý do tuổi tác.

Ðức Tổng giám mục Thazhath năm nay 71 tuổi, là một chuyên gia về giáo luật Ðông phương và đã từng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ. Ðức Tổng cai quản giáo phận Thrissur từ 15 năm nay (2007) và mới đây Ðức Thánh cha bổ nhiệm ngài làm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly.

Ðức Hồng y Oswald Gracias đã làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ từ năm 2010 đến 2014, rồi năm 2018 ngài được bầu lại lần thứ hai.

Tại đại hội ở Bangalore, các giám mục cũng bầu một số chức sắc cho Hội đồng Giám mục Ấn, như Ðức cha George Antonysamy, Tổng giám mục giáo phận Madras-Mylapore, được bầu làm đệ nhất Phó Chủ tịch. Vị Phó Chủ tịch thứ hai là Ðức cha Joseph Thomas, Giám mục giáo phận Batheri thuộc nghi lễ Ðông phương. Ðức cha Felix Machado, Giám mục giáo phận Vasai, được tái nhiệm làm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn.

(Asia News 10-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page