Các sinh hoạt cho Ngày Thế giới Người nghèo

lần thứ VI tại Vatican

 

Các sinh hoạt cho Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ VI tại Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-11-2022) - Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ Sáu năm 2022 tại Vatican cũng có những sinh hoạt giúp đỡ người nghèo giống như những lần trước đây.

Sau thánh lễ Ðức Thánh cha Phanxicô cử hành lúc 10 giờ sáng, Chúa nhật 13 tháng Mười Một năm 2022, sẽ có bữa ăn nóng dành cho 1,300 người nghèo tại Ðại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican.

Trong tuần lễ này, một bệnh xá lưu động được bố trí tại Quảng trường thánh Phêrô, từ thứ Hai, ngày 07 tháng Mười Một năm 2022 để khám bệnh miễn phí và săn sóc cho các bệnh nhân không có cơ hội đến các dịch vụ y tế bình thường. Người nghèo có thể được khám tổng quát, đo tim, thử máu, chích ngừa cảm cúm, xét nghiệm Covid-19 và Aids, viêm gan C, và lao phổi.

Bệnh xá được Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella, thuộc Bộ loan báo Tin mừng, khai mạc. Ðảm trách các dịch vụ khám bệnh này là các bác sĩ cộng tác với tổ chức "Phi châu Cuammm", chuyên giúp thăng tiến và bảo vệ sức khỏe dân Phi châu, đảm trách. Họ thay phiên nay hoạt động cho đến ngày 13 tháng Mười Một năm 2022.

Ngoài ra, Tòa Thánh cung cấp 5,000 gói thực phẩm cho các giáo xứ quanh Roma để trao cho các gia đình nghèo cần được giúp đỡ. Sáng kiến này bao gồm cả 10 tấn mì khô, 5 tấn gạo, bột, đường, muối, và cà phê, hơn 5.200 lít dầu ăn và sữa dành cho những gia đình thiếu thốn.

Cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp tục gây khó khăn cho dân chúng tại Âu châu. Một số tổ chức bác ái ở Roma đã hỗ trợ tài chánh để trả tiền khí đốt và điện cho những người thiếu khả năng trả các hóa đơn về phương diện này.

Cũng nên nói thêm rằng rất nhiều giáo phận ở Ý đều có những sáng kiến bác ái nhân Ngày Thế giới Người nghèo.

(CNA 9-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page