Ðức Thánh cha làm phép

tượng đồng người vô gia cư

 

Ðức Thánh cha làm phép tượng đồng người vô gia cư.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-11-2022) - Nhân dịp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ VI, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 09 tháng Mười Một năm 2022, tại Quảng trường thánh Phêrô, Ðức Thánh cha Phanxicô đã làm phép pho tượng bằng đồng diễn tả một người vô gia cư do nghệ nhân người Canada, ông Timothy Schmalz thực hiện, để gây ý thức về sự giúp đỡ vật chất và tinh thần cần mang lại cho những người ở trong tình trạng bấp bênh.

 

Tên pho tượng to bằng người thật đó có tên là "Sheltering", cho trú ngụ, trình bày một người không nhà cửa, đang nằm trên nền đất có đắp một tấm chăn đang bị một con chim lôi kéo.

Trước đây, ông Timothy Schmalz cũng đã thực hiện một tượng lớn với tựa đề: "Những thiên thần không được biết tới" (Angels Unawares) diễn tả những người di dân và tị nạn trên một con thuyền. Tượng được đặt tại Quảng trường thánh Phêrô hồi năm 2019 và cũng được Ðức Thánh cha làm phép.

(Vatican News 9-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page