Phê bình chính quyền Ucraina cấm tiếng Nga

và Giáo hội Chính thống nga

 

Ðức Tổng giám mục Ucraina: Phê bình chính quyền nước này cấm tiếng Nga và Giáo hội Chính thống nga.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lvov (RVA News 10-11-2022) - Ðức cha Mieczyslaw Mokrzycki, Tổng giám mục giáo phận Lvov, thủ lãnh Giáo hội Công giáo Latinh ở Ucraina, nhìn nhận rằng sự đố kỵ đối với tất cả những gì liên quan đến Nga là phản ứng dễ hiểu.

Ðức Tổng giám mục Mokrzycki là vị đứng đầu 800.000 tín hữu Công giáo Latinh ở Ucraina. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương Lai (Avvenire) ở Ý, Ðức Tổng giám mục nhìn nhận rằng sự đố kỵ đối với tất cả những gì liên quan đến Nga là phản ứng dễ hiểu, nói lên sự tự vệ và phản đối chống lại kẻ xâm lăng đang tàn phá đất nước Ucraina... Từ tám tháng nay, gây chết chóc, đau thương, và chia lìa, và không ai ở đây muốn chiến tranh. Nhưng đồng thời ngài cũng nhận xét rằng hầu hết những người tị nạn đến thành phố Lvov ở miền tây Ucraina là những người nói tiếng Nga, họ không kém phần là người Ucraina và có những thân nhân, bạn hữu đang chiến đấu để giải phóng Ucraina. Vì thế, việc cấm sử dụng tiếng Nga, được quyết định ở mức độ toàn quốc, là điều nguy hiểm. Việc làm đó có nghĩa là gạt ra ngoài lề một phần đất nước. Khi vị thống đốc của một miền viếng thăm trung tâm tị nạn của giáo phận chúng tôi, một trong những người tị nạn nói: "Tại trung tâm này ở thành Lvov, chúng tôi cảm thấy an bình và chúng tôi cám ơn quí vị vì điều này. Nhưng khi chúng tôi đi ra đường, dân chúng nghe chúng tôi nói tiếng Nga, tức khắc họ chỉ tay vào chúng tôi".

Ðức Tổng giám mục Mokrzycki nhận định rằng: "Ucraina cần theo kiểu mẫu của Thụy Sĩ, tại đó có bốn ngôn ngữ quốc gia". Còn về tình trạng Giáo hội Chính thống, Ðức Tổng giám mục nhận xét: "Từ khi bắt đầu chiến tranh tại Ucraina, có những thay đổi của các tín hữu Chính thống Nga, họ ngả theo Giáo hội Chính thống Ucraina. Nhưng Giáo hội Nga vẫn tiếp tục là Giáo hội của dân chúng. Họ không theo những lời của Ðức Thượng phụ Chính thống Kirill ở Mascơva là người ủng hộ chiến tranh của Putin".

"Dầu vậy, có những miền ở Ucraina, Giáo hội Chính thống Nga bị chính quyền cấm đoán. Giáo hội này đã biến mất khỏi vùng Ivano-Frankivsk, và phụng vụ công cộng đã bị cấm tại Ternopil. Phải chăng các tín hữu Ucraina bị trách cứ vì cuộc xâm lăng do điện Kremlin mong muốn? Ðức Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Kiev cũng nói rằng: "Chúng tôi chống lại mọi hành động hạn chế bất kỳ cộng đoàn Giáo hội nào".

Ðức Tổng giám mục Mokrzycki bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Thánh cha Phanxicô liên tục can thiệp để lưu ý thế giới về cuộc chiến tranh điên rồ ở Ucraina. "Tuy nhiên, tôi cảm thấy giới lãnh đạo ở điện Kremlin giả điếc trước những lời kêu gọi của Ðức Thánh cha, mục tiêu của họ là chinh phục được Ucraina. Ðức Tổng giám mục cũng nhận thấy nhân dân Ucraina chưa sẵn sàng thỏa hiệp vì họ muốn công lý, và Ucraina giữ được lãnh thổ của mình kể cả miền Crimea."

(Avvenire, Kai 7-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page