Tòa Thánh tái kêu gọi trợ giúp Palestine

và tôn trọng Status Quo

 

Tòa Thánh tái kêu gọi trợ giúp Palestine và tôn trọng Status Quo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 10-11-2022) - Ðại diện Tòa Thánh tại Liên hiệp Quốc ở New York, Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia, tái kêu gọi trợ giúp người tị nạn Palestine, đồng thời bày tỏ quan tâm vì sự leo thang bạo lực tại Palestine và Israel, và kêu gọi tôn trọng các qui luật hiện hành, Status Quo, tại Thánh địa.

Trong bài tham luận hôm mùng 07 tháng Mười Một năm 2022, tại Ủy ban thứ tư của Ðại Hội đồng thứ 77 của Liên Hiệp Quốc, về đề tài "Cơ quan Cứu trợ của Liên hiệp Quốc và công việc của tổ chức UNRWA trợ giúp người tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Trung Ðông", Ðức Tổng giám mục Caccia tuyên bố Tòa Thánh tiếp tục ủng hộ tổ chức này, kể cả trợ giúp về kinh tế, đồng thời bày tỏ lo âu về tình trạng thiếu hụt gia tăng của tổ chức nhân đạo Unrwa khiến cho cơ quan này có nguy cơ phải cắt giảm trợ giúp cho những người đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất.

Tòa Thánh tiếp tục tài trợ ngân khoản hàng năm cho tổ chức Unrwa và khuyến khích các nước khác tiếp tục đóng góp cho cơ quan này. Ðức Tổng giám mục đức nói: "Phái đoàn Tòa Thánh rất lấy làm tiếc vì sự leo thang bạo lực tại Palestine và Israel, đưa tới sự tổn thất nhân mạng. Trong vấn đề này, Tòa Thánh tái bày tỏ đau buồn sâu sắc vì cái chết của nữ ký giả Công giáo là cô Shireen Abu Aqleh người Palestine và bày tỏ hy vọng làm sáng tỏ sự thật về cái chết của cô, và làm sao để gia đình cô cũng như những người cậy dựa vào sự tường thuật của cô có thể nhận được an ủi phần nào".

Phía Palestine vẫn lên án quân đội Israel đã bắn chết cô Shireen trong lúc cô làm phóng sự về cuộc đàn áp của quân đội Israel chống Palestine.

Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng: "Sự giải quyết hoàn toàn và lâu bền vấn đề Palestine phải bao gồm một giải pháp công chính liên quan đến Thành Thánh Jerusalem, một giải pháp hoàn toàn tôn trọng các quyền của mọi người dân tại địa phương và đảm bảo cho mọi tín hữu Do thái, Kitô và Hồi giáo được tự do lui tới Các nơi Thánh của mình, chiếu theo qui chế Status Quo có từ lâu đời. Chỉ khi nào bảo tồn các quyền lợi và tự do như thế thì một nền hòa bình lâu dài mới có thể đạt được. Ðể được như vậy, Tòa Thánh tái bày tỏ lập trường qua việc kêu gọi thiết lập một qui chế được quốc tế bảo đảm... Nhờ đó không phe nào có thể lấn quyền của những người khác".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page