Ðức Tổng giám mục Trưởng Schevchuck

nói về cuộc thương thuyết với Nga

 

Ðức Tổng giám mục Trưởng Schevchuck nói về cuộc thương thuyết với Nga.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-11-2022) - Ðức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, nói rằng Ucraina không thương thuyết với Nga bao lâu Mascơva còn coi Ucraina như một thuộc địa cần phải khuất phục.

Ðức Shevchuk đã được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến riêng hôm ngày 07 tháng Mười Một năm 2022, trong chuyến đi đầu tiên ra khỏi Ucraina từ sau khi nước này bị Nga tấn công ngày 24 tháng Hai năm 2022. Ngài cho biết đã muốn ở lại thủ đô Kiev để gần gũi với dân chúng mặc dù trong tình trạng bị bom đạn và bao nhiêu cơ cực khác.

Thông cáo do Văn phòng của Ðức Tổng giám mục Shevchuk cho biết trong buổi tiếp kiến, Ðức Tổng giám mục Trưởng đã nói với Ðức Thánh cha rằng các cộng đoàn Công giáo ở Ucraina vẫn gần gũi với dân chúng, mỗi nhà thờ chính tòa và cơ sở của Giáo hội trở thành nơi đón tiếp những người tản cư vì chiến tranh. Các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ tại những vùng bị chiếm đóng vẫn cố gắng tiếp tục phục vụ.

Ðức Tổng giám mục Shevchuk đã cám ơn Ðức Thánh cha vì tất cả những gì ngài đã làm để ngăn chặn chiến tranh và giúp thương thảo hòa bình, trả tự do cho các con tin và các tù nhân.

Trong buổi tiếp kiến, Ðức Tổng giám mục Giáo chủ Công giáo Ucraina Ðông phương đã tặng Ðức Thánh cha những mảnh mìn của Nga đã phá hủy mặt tiền nhà thờ Công giáo Ðông phương ở thành phố Irpin. Vài mảnh mìn khác rút từ thân thể của các binh sĩ, thường dân và trẻ em Ucraina, như dấu chỉ cụ thể về sự tàn phá và chết chóc hằng ngày do chiến tranh gây ra".

Về phần Ðức Thánh cha, ngài cam đoan rằng Tòa Thánh tiếp tục nỗ lực giúp kiến tạo hòa bình và khích lệ Giáo hội tại Ucraina tiếp tục gần gũi dân chúng.

Tại Ucraina, gần đây có một luật mới được ban hành cấm chính phủ không được thương thuyết với Nga bao lâu Putin còn làm Tổng thống của Nga. Tuy nhiên, hiện nay có tin Tổng thống Joe Biden đang tạo sức ép thúc giục Ucraina nói chuyện với Nga. Ðức Thánh cha cũng nhiều lần kêu gọi hai nước thương thảo với nhau để chấm dứt chiến tranh tàn khốc hiện nay. Lập trường của Liên hiệp Âu châu là quyết định có thương thuyết hay không là điều tùy thuộc chính phủ Ucraina.

(Vatican News 7-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page