Tòa Thánh và Chính thống Serbia

cố gắng tăng cường mối quan hệ

 

Tòa Thánh và Chính thống Serbia cố gắng tăng cường mối quan hệ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Belgrade (RVA News 01-11-2022) - Giáo hội Chính thống Serbia và Tòa Thánh bày tỏ ước muốn tăng cường quan hệ và cộng tác với nhau.

Trên đây là nội dung được Tòa Thượng phụ Chính thống Serbia công bố hôm 28 tháng Mười năm 2022, sau cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thượng phụ Porfirije, Giáo chủ Chính thống Serbia và Ðức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, viếng thăm nước này trong ba ngày.

Thông cáo không đề cập đến vấn đề Ðức Thánh cha Phanxicô có thể viếng thăm tại Serbia hay không. Từ lâu vấn đề này đã được nói tới, nhưng vì còn những căng thẳng giữa Công giáo Croat và Chính thống nên dự án này chưa thể thực hiện được. Tuy nhiên, trong cuộc hội kiến với Ðức Hồng y Koch, Ðức Thượng phụ Porfirije có đề cập đến ba cuộc gặp gỡ trước đây của ngài với Ðức Giáo hoàng, lần chót hồi năm 2016 tại Assisi, nhưng lúc đó ngài chưa phải là Thượng phụ Chính thống Serbia.

Trong cuộc gặp gỡ hôm thứ Sáu vừa qua, Ðức Thượng phụ đã cám ơn Ðức Hồng y Koch vì lập trường của Tòa Thánh về vùng Kosovo. Miền này vốn là một tỉnh của Serbia và Kosovo-Metohija là được xem như con tim của Giáo hội Chính thống Serbia. Kosovo có đa số dân là người Albani và đã xảy ra chiến tranh hồi năm 1998 đến 1999, hiện nay được độc lập khỏi Serbia và ở dưới quyền quản trị của Liên Hiệp Quốc từ năm 2008. Cho đến nay, Tòa Thánh vẫn không công nhận nền độc lập của Kosovo.

Ðức Hồng y cũng trao cho Ðức Thượng phụ thư của Ðức Thánh cha Phanxicô cám ơn Ðức Thượng phụ đã giảng trong lễ thánh hiến Nhà thờ chính tòa thánh Nicola ở Vukovar, thuộc cộng hòa Croát được tu bổ và tái khánh thành hồi giữa tháng Mười năm 2022. Trong thánh lễ, Ðức Thượng phụ đã kêu gọi hòa giải và tha thứ giữa người Serbi và Croát, đồng thời nói rằng: "Trước mặt Chúa, mọi người đều giống nhau và bình đẳng, bất luận họ thuộc tôn giáo và quốc tộc nào.

Vukovar nằm ở biên giới giữa Serbia và Croát, cũng là nơi đã xảy ra những cuộc chiến khốc liệt giữa người Croát và Serbia trong cuộc chiến tranh độc lập từ năm 1991 đến 1995.

Ðức Hồng y Kurt Koch đến viếng thăm Serbi theo sự ủy nhiệm của Ðức Thánh cha. Ngài đã gặp Ðức Tổng giám mục Công giáo Stanislas Hocevar của giáo phận thủ đô Belgrade, cũng như hàng giáo sĩ của giáo phận này. Ðức Hồng y cũng thuyết trình về dịp kỷ niệm 1,700 năm Công đồng chung Nicea, sẽ mừng vào năm 2025 tới đây. Hôm thứ Tư, ngày 26 tháng Mười năm 2022, ngài đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa ở Belgrade.

(Kathpress 29-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page