Một nữ tu được phong chân phước tại Kenya

 

Một nữ tu được phong chân phước tại Kenya.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nairobi (RVA News 01-11-2022) - Thứ Bảy, ngày 05 tháng Mười Một năm 2022, Ðức Hồng y John Njiue, nguyên Tổng giám mục giáo phận Nairobi, thủ đô Kenya, sẽ đại diện Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự lễ tôn phong nữ tu Maria Carola Cecchin lên bậc chân phước, tại Meru miền nam Kenya.

Ðây sẽ là vị chân phước thứ hai của Giáo hội Công giáo tại Kenya. Vị đầu tiên là nữ tu Irene Stefani Nayaatha, được tôn phong ngày 23 tháng Năm năm 2015.

Nữ tu Maria Carola Cecchin, người Ý, thuộc dòng thánh Giuseppe Cottolengo, sinh tại tỉnh Padova năm 1877. Năm 19 tuổi, chị gia nhập dòng này và năm 1905, khi được 28 tuổi, chị cùng với ba nữ tu khác cùng với năm linh mục thừa sai thuộc dòng Ðức Mẹ an ủi (Consolata) sang Kenya bên Phi châu. Chị Carola được cử phụ trách nhóm nữ tu, đi tới các làng mạc, dạy giáo lý, săn sóc các bệnh nhân, viếng thăm các chị em cùng dòng rải rác tại tám giáo điểm truyền giáo. Chị Carola bị bệnh nặng sau khi đến cộng đoàn Tigania. Trong khi đó xảy ra sự xung khắc giữa các nữ tu dòng thánh Cottolengo và các cha Thừa Sai Ðức Mẹ an ủi. Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XV ra lệnh cho các nữ tu hồi hương và chị Maria Carola từ trần vào ngày 13 tháng Mười Một năm 1925 trên tàu Porto Alessandretta, lúc đó chị mới được 48 tuổi. Vì lý do vệ sinh, thi hài chị bị thả xuống Biển Ðỏ.

Án phong chân phước cho chị được bắt đầu hồi năm 2014. Trong tiến trình điều tra, Bộ Phong thánh đã cứu xét phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa Carola: một hài nhi sơ sinh ở Kenya đã đã được hồi sinh một cách lạ lùng trong đêm 14 tháng Tư năm 2013, nhờ sự cứu giúp của chị Carola qua lời cầu nguyện của một nữ tu cùng dòng.

Hài nhi tên là Msafiri Hilary Kiama được người mẹ sinh ra trong lúc đi trên một xe Landrover từ Gatunga đến Matiri, thuộc giáo phận Meru, Kenya. Bé sinh ra nhưng không có dấu hiệu sống sót, khi tim không đập và thân thể tái nhợt. Nữ tu Catarina dòng thánh Cottolengo cùng đi trên xe cầu khẩn xin chị Carola cứu giúp hài nhi. Nửa tiếng sau, hài nhi bắt đầu thở và hồi sinh. Nay cô bé chín tuổi và tiếp tục vui sống. Em sẽ hiện diện cùng với gia đình tại lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Carola.

(Tổng hợp 30-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page