Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50

Ngày XIV - Hình dung những lộ trình mới

 

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50 - Ngày XIV - Hình dung những lộ trình mới (phần 3).

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP. Dòng Ða Minh Thánh Tâm

Bangkok (WHÐ 28-10-2022) - Với thánh lễ do Ðức giám mục Mathias RI Iong-hoon, Giám mục Suwon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc chủ tế, Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) bước sang ngày làm việc thứ XIV, thứ Tư 26 tháng 10 năm 2022, tiếp tục phần 3 của phân đoạn "Hình dung những lộ trình mới".

Là chủ tịch của các phiên họp trong ngày, Ðức hồng y Oswald Gracias hướng dẫn lời khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên Ðại hội (the Adsumus). Giờ Kinh Sáng do quốc gia Hàn Quốc phụ trách được phát qua video với sự chuẩn bị của Ban Thư ký của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc.

Khởi đầu ngày làm việc mới, Ðức hồng y Gracias giải thích hôm nay các tham dự viên sẽ có phần thảo luận về bản thảo đầu tiên của Sứ điệp, về lược đồ của Văn kiện cuối cùng, và về Cơ cấu của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC).

1. Trình bày về Thượng hội đồng Giai đoạn Châu lục

Giáo sư Susan Pascoe, AM, thành viên Nhóm Ðặc trách Giai đoạn Châu lục của ban Tổng Thư ký Thượng hội đồng Giám mục, trình bày về giai đoạn tiếp theo của Thượng hội đồng về tính hiệp hành. Là một trong số khoảng 50 người tham gia vào soạn thảo Văn kiện Giai đoạn Châu lục, giáo sư Susan Pascoe cập nhật tiến trình của Thượng hội đồng qua 3 điểm chính:

(1) chia sẻ về cuộc họp cấp Châu lục diễn ra tại Frascati từ ngày 21 tháng 9  đến 2 tháng 10 năm 2022. Giáo sư Susan Pascoe cho biết rằng Ðức Thánh Cha Phanxicô tham gia rất nhiều vào tiến trình của Thượng Hội đồng, đến nỗi ngài muốn xem bản thảo đầu tiên của văn kiện do Ủy ban soạn thảo và đây là "niềm an ủi lớn lao cho chúng tôi ở Frascati rằng chúng tôi sẽ không đi sai đường". Ngoài ra, những buổi họp qua Zoom, những phản hồi từ những người tham gia tiến trình Thượng Hội đồng cấp giáo phận mà không có mặt ở Frascati,... "Ðây thật là một tiến trình của sự trung thực, chân thành, nghiêm túc, và cầu nguyện...";

(2) giai đoạn Châu lục của Thượng hội đồng đã được tiến hành ra sao;

(3) giai đoạn Châu lục sẽ tiếp tục như thế nào thông qua Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC). Khi nêu bật các quy trình và mục đích của giai đoạn Châu lục, Giáo sư Pascoe cũng nhấn mạnh rằng "Tài liệu sẽ thực sự đại diện cho tiếng nói của dân Chúa".

2. Giới thiệu bản thảo của Sứ điệp Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC)

Tiếp đến là phần giới thiệu về bản thảo đầu tiên của Sứ điệp mà Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) muốn gửi tới tất cả các dân tộc Á châu, và các tham dự viên được mời đưa ra phản hồi và đề nghị chi tiết về Sứ điệp.

Sau đó, các nhóm thảo luận của ngày hôm trước trình bày các báo cáo ngắn về chủ đề mà họ thảo luận trong bối cảnh "Hình dung những lộ trình mới".

3. Giới thiệu Lược đồ chung Văn kiện Cuối cùng của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC)

Ðức giám mục Pablo Virgilio Siongco David, thành viên Ủy ban về Văn kiện Cuối cùng của Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) giới thiệu khái quát Lược đồ chung của Văn kiện Cuối cùng; sau đó là phần đặt câu hỏi, gợi ý, và đóng góp của tham dự viên đối với bản văn.

4. Thảo luận nhóm theo khu vực

Phiên họp được tiếp tục với việc các đại biểu chia thành các nhóm dựa trên quốc gia và khu vực để thảo luận về việc tái cấu trúc Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) đặt nền trên một số điểm chính: ước mơ, thay đổi, lĩnh vực hợp tác,... Cuối cùng, mỗi nhóm chia sẻ kết quả của cuộc thảo luận của nhóm.

Với lời cầu nguyện ngắn, Ðức giám mục Allwyn D'Silva đã khép lại ngày làm việc thứ XIV của Ðại hội.

(Chuyển ngữ từ: fabc2020.org 26.10.2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page